1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga cảnh báo đáp trả "đau đớn" phương Tây

Minh Phương

(Dân trí) - Moscow cáo buộc phương Tây hậu thuẫn chiến dịch của Ukraine đột kích vào vùng biên giới Kursk, và cảnh báo Nga có thể đáp "vô cùng đau đớn".

Nga cảnh báo đáp trả đau đớn phương Tây - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: AFP).

Nga chỉ trích phương Tây sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gần đây lên tiếng ủng hộ chiến dịch đột kích của Ukraine vào tỉnh biên giới Kursk ở Nga.

"Ukraine có quyền tự vệ. Và theo luật pháp quốc tế, quyền này không dừng lại ở biên giới", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói. Ông nhấn mạnh, việc tiến hành chiến dịch quân sự như thế nào là tùy thuộc vào Kiev.

Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông ngày 4/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ: "Chúng tôi muốn cảnh báo các chính trị gia vô trách nhiệm như vậy ở EU, NATO và ở nước ngoài rằng trong trường hợp chính quyền Kiev có những bước đi gây hấn, Nga sẽ đáp trả ngay lập tức và vô cùng đau đớn".

Bà Zakharova nhấn mạnh, nếu phương Tây cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga, điều đó sẽ bị coi là hành động khủng bố chống lại Nga.

"Họ mất đi cảm giác thực tế và không hề nghĩ đến nguy cơ xung đột leo thang nguy hiểm hơn nữa ngay cả khi lợi ích của họ bị ảnh hưởng", bà Zakharova bình luận.

Ukraine mở chiến dịch đột kích tỉnh biên giới Kursk của Nga từ ngày 6/8. Đến nay, Ukraine tuyên bố đã kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ ở đây. Kiev coi đó là quân bài nhằm gây sức ép, buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán.

Kiev cũng kêu gọi phương Tây viện trợ vũ khí tầm xa để tập kích sâu hơn vào Nga.  Mỹ và các đồng minh đến nay chưa chấp nhận đề nghị này.

Tuy nhiên, Cao ủy về chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell đánh giá chiến dịch Kursk của Ukraine là một "bước đi chiến lược táo bạo", đồng thời kêu gọi các đồng minh nới lỏng hạn chế, cho phép Kiev dùng vũ khí tầm xa tấn công mục tiêu bên trên đất Nga.

Nguồn tin của Reuters cũng cho hay, Mỹ có thể sắp "bật đèn xanh" cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Theo các quan chức giấu tên của Mỹ, Tên lửa Hành trình Không đối đất Tầm xa Liên quân (JASSM) sẽ có trong gói vũ khí viện trợ cho Ukraine, dự kiến được công bố vào mùa thu năm nay.

Tên lửa có thể được tích hợp vào máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất và được một số nước phương Tây viện trợ cho Kiev. Nguồn tin nói rằng, việc chuyển giao vũ khí thực tế có thể mất "vài tháng", vì chính quyền Mỹ sẽ cần giải quyết một số vấn đề kỹ thuật.

Trong khi chờ đợi đồng minh phương Tây nới lỏng các hạn chế, Ukraine khẳng định sẽ theo đuổi chiến dịch Kursk đến cùng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua tuyên bố, Kiev chắc chắn sẽ đạt được tất cả mục tiêu đề ra cho chiến dịch.

Ông cho biết, Ukraine đang chuẩn bị các cuộc gặp với đối tác. Theo dự báo của ông, các cuộc đàm phán về việc mua hệ thống phòng không mới sẽ có kết quả ngay từ tháng 9 này.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine