1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bị tấn công bằng UAV lớn chưa từng có kể từ khi chiến sự bùng phát

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông phương Tây nói rằng Nga đã đối mặt với vụ tấn công bằng UAV quy mô lớn chưa từng có kể từ khi chiến sự với Ukraine bùng phát.

Nga bị tấn công bằng UAV lớn chưa từng có kể từ khi chiến sự bùng phát - 1

Một số kho dầu của Nga bị hỏa hoạn sau vụ tấn công bằng UAV vào lãnh thổ (Ảnh: Defense Express).

Newsweek đưa tin, các UAV vào ngày 12/3 đã tấn công 9 vùng của Nga, bao gồm 2 cơ sở năng lượng, trong một vụ tập kích mà hãng tin Mỹ nhận định là lớn nhất kể từ khi xung đột Moscow - Kiev bùng phát hơn 2 năm trước.

Trước đó, vào tháng 8/2023, một vụ tấn công bằng UAV vào 6 vùng của Nga từng được xem là vụ tập kích lớn nhất vào lãnh thổ nước này kể từ khi chiến sự nổ ra.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/3 cho biết lực lượng phòng không của họ đã đánh chặn 25 máy bay không người lái Ukraine trong đêm tại các khu vực Moscow, Leningrad, Belgorod, Kursk, Bryansk, Tula và Oryol. Chính quyền vùng Nizhny Novgorod và Voronezh cũng báo cáo về các cuộc tấn công.

Đã có nhiều thông tin về việc các kho dầu bốc cháy hoặc đường sắt bị phá hoại trên khắp nước Nga xuất hiện trong những tháng gần đây.

Các nguồn truyền thông Ukraine thường liên kết các cuộc tấn công với lực lượng tình báo quân sự Ukraine, mặc dù Kiev thường không bình luận về các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga.

Thống đốc Oryol Andrey Klychkov cho biết trên Telegram rằng một máy bay không người lái đã tấn công khu phức hợp nhiên liệu và năng lượng ở thủ phủ của khu vực, gây ra hỏa hoạn và sau đó đám cháy đã được dập tắt.

Người dân địa phương đã chia sẻ cảnh quay về vụ nổ trong thành phố, và hãng truyền thông nhà nước RIA đưa tin rằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã khiến 17 người từ hai tòa nhà lân cận phải sơ tán.

Các nhà chức trách ở vùng Nizhny Novgorod, vùng cách Moscow khoảng gần 400km về phía đông, cho biết một số máy bay không người lái đã tấn công khu công nghiệp Kstovo, nhắm mục tiêu vào một cơ sở trong nhà máy lọc dầu, dẫn tới hỏa hoạn.

Lukoil, công ty dầu mỏ lớn thứ hai của Nga, xác nhận với RIA Novosti rằng vụ việc đã khiến đơn vị sản xuất của doanh nghiệp tạm thời đình chỉ hoạt động.

Vyacheslav Gladkov, thống đốc vùng Belgorod giáp với các vùng Ukraine, cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã khiến 7 khu định cư mất điện.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng phòng không ở khu vực Belgorod đã bắn hạ một tên lửa Tochka-U và 8 quả đạn của hệ thống tên lửa phóng loạt RM-70 Vampire. Ông Gladkov cho biết không có thương vong hay thiệt hại sau vụ tấn công.

Trong khi đó, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin nói rằng, một máy bay không người lái bay về phía thủ đô đã bị bắn hạ ở quận Ramensky và không có báo cáo về thiệt hại hoặc thương vong tại đây.

Các khu vực Leningrad, Bryansk và Voronezh cũng không ghi nhận thương vong sau các cuộc tập kích bằng UAV.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái diễn ra trong bối cảnh các nhóm vũ trang thân Ukraine tuyên bố tấn công vào lãnh thổ Nga ở khu vực Belgorod và Kursk bằng xe bọc thép được hỗ trợ bởi hỏa lực súng cối và pháo binh.

Theo phía Ukraine, các nhóm này bao gồm các thành viên là công dân Nga và hoạt động độc lập, không liên quan tới chính quyền Kiev. Tuy nhiên, các nhóm này đóng quân trên lãnh thổ Ukraine.

Nga tuyên bố đã ngăn chặn thành công cuộc tấn công vào lãnh thổ nước này dù các nhóm trên tuyên bố kiểm soát một ngôi làng của phía Moscow ở khu vực biên giới Nga - Ukraine.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine