1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhóm vũ trang thân Ukraine tuyên bố tấn công vào lãnh thổ Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hai nhóm vũ trang đóng quân tại Ukraine tuyên bố đã mở một cuộc tấn công vào phía tây Nga.

Nhóm vũ trang thân Ukraine tuyên bố tấn công vào lãnh thổ Nga - 1

Các thành viên của Quân đoàn Tự do Nga gần tiền tuyến ở vùng Donetsk, phía đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Quân đoàn Tự do Nga và Tiểu đoàn Siberia ngày 12/3 thông báo trên trang Telegram rằng họ đã tiến hành các cuộc tấn công vào Nga từ Ukraine.

Đây là 2 nhóm đóng quân tại Ukraine và được cho gồm cả thành viên là người Nga có quan điểm chống đối điện Kremlin. Họ cho biết đã tấn công qua biên giới phía tây của Nga giáp Ukraine. 

Hai nhóm trên đăng video cho thấy họ hiện diện trên khu vực được mô tả là lãnh thổ Nga. Đoạn video cũng có tiếng súng vang lên.

Trong quá khứ, các quan chức Nga từng cáo buộc các nhóm trên hoạt động dưới sự chỉ đạo của quân đội Ukraine và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ. Moscow cho rằng các nhóm này đang cố gắng kích động sự hỗn loạn ở Nga.

Trong thông báo vào cùng ngày, Thống đốc vùng Kursk của Nga Roman Starovoyt thông báo phòng không nước này đã "đánh chặn 11 máy bay không người lái của Ukraine và đẩy lùi nỗ lực băng qua biên giới của lực lượng Kiev". 

Ông lưu ý rằng mối đe dọa tấn công tên lửa ở Kursk vẫn còn, vì làng Tyotkino, nằm cách biên giới Nga - Ukraine chỉ 2km, vẫn đang bị quân đội Kiev pháo kích.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc quân đội Ukraine đã cố gắng xâm nhập vào khu vực Kursk và Belgorod, đồng thời thông báo rằng các lực lượng Moscow cùng với lực lượng biên phòng liên bang đã đẩy lùi cuộc tấn công.

Trong thời gian qua, Nga nhiều lần cáo buộc phía Ukraine vượt qua biên giới 2 nước để tấn công.  Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 12/3 nói rằng, Kiev có thể đã mất hơn 100 người, 6 xe tăng, một hệ thống pháo Caesar và 20 xe bọc thép trong nỗ lực bất thành nhằm tiến vào vùng Kursk và Belgorod.

Ukraine chưa bình luận về cáo buộc từ Nga. Tuy nhiên, Andriy Yusov, người phát ngôn của cơ quan tình báo quân sự Ukraine, nói với Kênh 24 của Ukraine rằng các nhóm đang tiến hành hoạt động trên lãnh thổ Nga một cách độc lập với chính quyền Kiev.

Ông Yusov cho biết nhóm thứ ba, mang tên Quân đoàn Tình nguyện Nga, cũng tham gia vào cuộc tấn công.

Quân đoàn Tự do Nga và Quân đoàn tình nguyện Nga trước đây đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công xuyên biên giới khác vào Nga từ Ukraine.

Trả lời Ukrainska Pravda, ông Yusov nói rằng, thành viên từ 3 nhóm trên bao gồm "các công dân của Liên bang Nga".

"Họ đang hoạt động hoàn toàn độc lập trên lãnh thổ Liên bang Nga và đang thực hiện các nhiệm vụ ở đó. Suy cho cùng, đây không phải là lần đầu tiên các đơn vị, tổ chức này hoạt động tại Liên bang Nga. Hiện tại, có lẽ chúng ta nói về một chiến dịch chung của Quân đoàn Tự do Nga, Quân đoàn tình nguyện Nga và Tiểu đoàn Siberia trên lãnh thổ Liên bang Nga", ông nhấn mạnh.

Các khu vực biên giới Nga như Kursk, Bryansk và Belgorod, cũng như thủ đô Moscow thường xuyên trở thành mục tiêu của máy bay không người lái và tên lửa kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. 

Theo giới quan sát, các vụ tấn công cho thấy lỗ hổng nhất định trong hệ thống phòng không Nga triển khai ở các cơ sở có tầm quan trọng về mặt an ninh trước các máy bay không người lái của đối phương. 

Theo Reuters, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine