1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nga bị đóng băng 300 tỷ USD dự trữ vàng và ngoại hối do lệnh trừng phạt

Minh Phương

(Dân trí) - Các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến Nga không thể tiếp cận khoảng 300 tỷ USD, gần một nửa dự trữ vàng và ngoại hối của nước này.

Nga bị đóng băng 300 tỷ USD dự trữ vàng và ngoại hối do lệnh trừng phạt - 1

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov (Ảnh: Desk).

"Chúng tôi có khoảng 640 tỷ USD dự trữ vàng và ngoại hối. Hiện tại chúng tôi không thể sử dụng khoảng 300 tỷ USD trong số đó", TASS dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov ngày 13/3 cho biết. 

Quan chức này cho biết thêm, một phần trong dự trữ ngoại hối của Nga là đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện tại, các nước phương Tây đang gây sức ép với Trung Quốc để hạn chế giao dịch.

"Có những áp lực hạn chế quyền tiếp cận nguồn dự trữ ngoại hối bằng đồng nhân dân tệ. Tuy nhiên, tôi tin rằng quan hệ đối tác của chúng tôi với Trung Quốc sẽ cho phép chúng tôi duy trì sự hợp tác, thậm chí còn nhân rộng hơn khi thị trường phương Tây đóng cửa", Bộ trưởng Siluanov nói.

Ông cho biết thêm, với các quốc gia "không thân thiện", Nga sẽ thanh toán nợ bằng đồng rúp. "Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa là, với các khoản nợ phải trả cho những quốc gia không thân thiện đã cản trở chúng tôi tiếp cận dự trữ ngoại hối, chúng tôi sẽ trả bằng đồng rúp", Bộ trưởng Siluanov cho biết.

Trước đó, Nga đã công bố danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ mà Moscow coi là "không thân thiện" do áp đặt hoặc tham gia trừng phạt Nga sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Danh sách này gồm Mỹ, Canada, các nước Liên minh châu Âu (EU), Anh, Ukraine, Montenegro, Thụy Sĩ, Albania, Andorra, Iceland, Liechtenstein, Monaco, Na Uy, San Marino, Bắc Macedonia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Micronesia, New Zealand, Singapore và Đài Loan.

Nga hứng hàng loạt lệnh trừng phạt kể từ khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24/2. Điện Kremlin mới đây thừa nhận, Nga đang trải qua một "cú sốc" kinh tế do các lệnh trừng phạt "chưa từng có" của phương Tây. "Kinh tế của chúng tôi đang hứng chịu một cú sốc kinh tế và có những hậu quả tiêu cực. Chúng tôi sẽ tìm cách giảm thiểu tác động đó. Đây là điều chưa từng có tiền lệ, chưa từng có một cuộc chiến kinh tế nào như vậy nhằm vào Nga", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 10/3 cho biết.

Nga được cho là sẽ đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây dựa vào mối quan hệ đối tác gần gũi với Trung Quốc. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Nga đang đề nghị Trung Quốc hỗ trợ cả về kinh tế và quân sự. Tuy nhiên, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cảnh báo Bắc Kinh chắc chắn sẽ đối mặt với hậu quả nếu giúp Nga.

"Chúng tôi đã trao đổi riêng và thẳng thắn với Bắc Kinh rằng chắc chắn có hậu quả đối với các nỗ lực trốn tránh hoặc hỗ trợ Nga để lách các lệnh trừng phạt quy mô lớn", ông Sullivan nói.

Ông Sullivan cho biết thêm, Mỹ "không cho phép Nga tìm sự hỗ trợ từ bất kỳ quốc gia nào, ở bất kỳ đâu trên thế giới, để thoát khỏi các lệnh trừng phạt kinh tế".

Ông Sullivan dự kiến có cuộc hội đàm với nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Rome, Italy vào hôm nay 14/3. Chủ đề xung đột tại Ukraine được cho sẽ là một chủ đề quan trọng trong cuộc gặp.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine