1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Vũ khí" giúp Nga đối phó các lệnh trừng phạt của phương Tây

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ Tài chính Nga cho biết, nước này có thể trụ vững trước bất cứ lệnh trừng phạt nào của phương Tây nhờ dự trữ vàng và ngoại hối lớn.

Vũ khí giúp Nga đối phó các lệnh trừng phạt của phương Tây - 1

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov (Ảnh: RT).

Hãng tin RT dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov ngày 16/2 cảnh báo, các lệnh trừng phạt tiềm tàng của phương Tây nhằm vào kinh tế Nga có thể khiến thị trường biến động mạnh. Ông cũng cho biết, Moscow vẫn có khả năng đối phó các lệnh trừng phạt nhờ dự trữ vàng và ngoại hối lớn. Tính đến đầu tháng 2, Nga có giá trị dự trữ vàng và ngoại hối gần 635 tỷ USD.

Theo Bộ trưởng Siluanov, các lệnh trừng phạt nhằm vào ngân hàng của Nga sẽ "không dễ chịu", nhưng chính phủ Nga chắc chắn tất cả các khoản tiền gửi và các giao dịch ngân hàng kể cả bằng ngoại tệ vẫn được đảm bảo.

"Chúng ta có đủ thanh khoản ngoại hối và dự trữ ngoại hối. Chúng ta có một tấm chắn bằng tài chính dưới dạng dự trữ ngoại hối, dự trữ vàng, thặng dư ngân sách trong khi nợ công thấp", ông Siluanov nói.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, nếu các lệnh trừng phạt mới của phương Tây nhằm vào các công ty năng lượng Nga, Nga sẵn sàng chuyển hướng nguồn cung sang các thị trường khác.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ và châu Âu đang thảo luận các lệnh trừng phạt chống lại Nga sau khi cáo buộc Moscow đưa hơn 100.000 binh sĩ và khí tài đến sát biên giới Ukraine những tháng gần đây. Phương Tây cảnh báo sẽ áp lệnh trừng phạt "chưa từng có" nếu Nga động binh với Ukraine, một trong các biện pháp đó có thể là ngắt kết nối Nga với hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.

Ông Siluanov cho biết, Nga có thể chuyển sang các hệ thống tài chính khác nếu bị loại khỏi SWIFT. Ông cho biết, phương Tây có thể hạn chế mua trái phiếu Nga nhưng đó không phải vấn đề quá nghiêm trọng với nước này.