Nga bắt đầu chiến dịch tấn công mùa xuân, Ukraine ra đề nghị đặc biệt
(Dân trí) - Tướng Ukraine cho biết, chiến dịch tấn công mùa xuân mới của Nga ở vùng Đông Bắc Ukraine thực tế đã bắt đầu.

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi (Ảnh: Bloomberg).
Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 9/4, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, chiến dịch tấn công mùa xuân của Nga vào tỉnh Sumy và Kharkov, vùng Đông Bắc Ukraine "thực tế đã bắt đầu".
"Tôi có thể nói rằng Tổng thống hoàn toàn đúng và cuộc tấn công này thực tế đã bắt đầu rồi", ông Syrskyi nói.
Ông Syrskyi cho biết điều này được chứng minh một phần bởi thực tế là trong gần một tuần, các hoạt động tấn công của Nga đã tăng gần gấp đôi trên mọi hướng chính.
Ông Syrskyi cũng cho rằng, Nga đang tăng quân số lực lượng vũ trang thêm 8.000 đến 9.000 người mỗi tháng.
Khi được hỏi liệu cuộc tập trận Zapad 2025 sắp tới ở Belarus vào tháng 9 có phải là một phần trong công tác chuẩn bị của Nga cho cuộc tấn công mới hay không, ông Syrskyi nói các cuộc tập trận quân sự có thể được sử dụng để tái triển khai và tập hợp lực lượng mới.
Trước đó, trong cuộc họp với các lãnh đạo châu Âu tại Paris, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, thông tin tình báo Ukraine cho thấy Nga đang chuẩn bị các cuộc tấn công mới vào các tỉnh Sumy, Kharkov và Zaporizhia.
"Theo thông tin tình báo của chúng tôi, Nga đang chuẩn bị cho những cuộc tấn công mới vào Sumy, Kharkov và Zaporizhia. Họ đang kéo dài đàm phán và cố gắng khiến Mỹ mắc kẹt trong các cuộc thảo luận vô tận, vô nghĩa về những điều kiện không có thật chỉ nhằm câu giờ, sau đó kiểm soát thêm lãnh thổ Ukraine", ông nói.
Giới chức Ukraine và các chuyên gia cảnh báo Nga có thể sẽ mở một cuộc tấn công mới vào 2 khu vực Đông Bắc để củng cố vị thế trong các cuộc đàm phán tiềm năng sau khi giành lại hầu hết lãnh thổ Kursk từ tay Ukraine.
Chiến dịch tấn công mùa xuân của Nga có thể là một bước ngoặt trong cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua ở Ukraine.
Đây là thời điểm nguồn viện trợ nước ngoài cho Ukraine có sự thay đổi đáng kể. Theo ông Syrskyi, viện trợ quân sự của Mỹ đã giảm, và hiện các nước châu Âu là nguồn viện trợ chính cho Ukraine.
"Tất nhiên, sự hỗ trợ từ các đối tác đóng vai trò quan trọng giúp Ukraine xoay chuyển cục diện chiến trường. Hiện nay, sự hỗ trợ từ Mỹ đã giảm, hỗ trợ chủ yếu đến từ các đối tác châu Âu. Nhưng chúng tôi cũng phải dựa vào sức mạnh của chính mình. Chúng tôi đã thành công trong việc sản xuất pháo, và thành công lớn với tác chiến điện tử cũng như với máy bay không người lái được sử dụng trong tấn công cấp độ chiến thuật hoặc chiến lược", ông cho hay.
Trong một diễn biến liên quan khác, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Valerii Churkin hôm 9/4 kêu gọi các đối tác quốc tế thử nghiệm công nghệ quân sự của họ trong điều kiện thực chiến ở Ukraine.
"Những cơ hội mà Ukraine mang lại cho các đối tác quốc tế bao gồm thử nghiệm sản phẩm trong điều kiện chiến đấu thực tế và phát triển quan hệ đối tác lâu dài trong các liên doanh", ông Churkin phát biểu tại diễn đàn quốc phòng Estonia - Ukraine.