Nga cáo buộc Ukraine không ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng
(Dân trí) - Nga ngày 9/4 cáo buộc Ukraine vẫn hàng ngày tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Moscow, vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận tạm dừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau.

UAV Ukraine trong một cuộc tấn công Nga (Ảnh: Telegram).
"Trái ngược với tuyên bố của chính mình về việc ủng hộ thỏa thuận tạm dừng tấn công cơ sở năng lượng trong 30 ngày... các lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công hàng ngày vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga một cách vô liêm sỉ", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh trong tuyên bố đưa ra hôm 9/4.
Bà Zakharova cũng khẳng định: "Phía Nga tuân thủ nghiêm ngặt lệnh cấm tấn công".
Ukraine và Nga ngày 18/3 đã nhất trí sẽ ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của nhau. Tuy nhiên, kể từ đó cả Nga và Ukraine sau đó đều cáo buộc bên kia vi phạm lệnh tạm dừng tấn công.
Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một nhà máy nhiệt điện ở thành phố Kherson.
Trong khi đó, bà Zakharova cho biết Ukraine vẫn tấn công các cơ sở năng lượng của Nga hàng ngày. Về NATO, bà Zakharova cho biết các thành viên của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đang lên kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng triệt để nhằm chuẩn bị cho một cuộc xung đột có thể xảy ra với Nga.
"Liên minh quân sự này vẫn tin rằng đất nước chúng tôi là mối đe dọa lâu dài và sẽ vẫn như vậy ngay cả sau khi cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc. Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang công khai đổ thêm dầu vào lửa của cuộc xung đột", bà Zakharova nói.