1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO tính đặt vũ khí hạt nhân trong tình trạng báo động, Nga lên tiếng

Minh Phương

(Dân trí) - Nga chỉ trích ý tưởng của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg về việc đặt vũ khí hạt nhân của liên minh này trong tình trạng báo động cao.

NATO tính đặt vũ khí hạt nhân trong tình trạng báo động, Nga lên tiếng - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

"Đây lại là một động thái leo thang căng thẳng nữa", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17/6 bình luận về phát ngôn của Tổng thư ký NATO liên quan đến vũ khí hạt nhân.

Ông Peskov cũng cho biết, không giống các quan chức phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin không bao giờ nói về vấn đề hạt nhân "theo sáng kiến của riêng mình vì ông ấy rất coi trọng vấn đề này".

Bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 17/6 nói với báo Telegraph của Anh rằng, các thành viên NATO đang đàm phán về việc triển khai thêm vũ khí hạt nhân, đưa chúng ra khỏi kho và đặt ở chế độ báo động cao trong nỗ lực răn đe.

Ông nói: "Tôi sẽ không đi vào chi tiết về số lượng đầu đạn hạt nhân sẽ được vận hành và đầu đạn nào sẽ được cất giữ, nhưng chúng tôi cần tham khảo ý kiến về những vấn đề này. Đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm".

Người đứng đầu NATO nói thêm rằng sự minh bạch về vấn đề này "giúp truyền đạt thông điệp trực tiếp" rằng NATO là một "liên minh hạt nhân".

Ông Stoltenberg cho hay: "Mỹ đang hiện đại hóa bom hạt nhân mà họ đặt ở châu Âu và các đồng minh châu Âu đang hiện đại hóa các máy bay sẽ được dành riêng cho sứ mệnh hạt nhân của NATO".

Trước đó, người đứng đầu NATO từng khẳng định, vũ khí hạt nhân của NATO là "sự đảm bảo an ninh cuối cùng" và là phương tiện để duy trì hòa bình.

Theo ông Peskov, những bình luận này của ông Stoltenberg dường như mâu thuẫn với tuyên bố chung đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ cuối tuần trước. Tuyên bố chung nêu rõ, bất kỳ mối đe dọa hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân nào trong bối cảnh Ukraine đều không được chấp nhận.

Tuy nhiên, NATO đã làm rõ phát ngôn của ông Stoltenberg, khẳng định không có thay đổi đáng kể nào về tình trạng hạt nhân của liên minh này.

"NATO cam kết đảm bảo khả năng răn đe hạt nhân an toàn, an ninh và hiệu quả. Vì mục đích đó, chúng tôi đang thực hiện một chương trình hiện đại hóa để thay thế các loại vũ khí và máy bay cũ. Ngoài ra sẽ không có bất cứ thay đổi đáng kể nào đối với tình trạng răn đe hạt nhân của chúng tôi", người phát ngôn NATO Farah Dakhlallah nói.

Những phát ngôn gần đây của giới chức Nga và NATO làm dấy lên lo ngại về căng thẳng hạt nhân giữa Moscow và phương Tây.

Kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra hồi tháng 2/2022 đến nay, Nga nhiều lần cảnh báo sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân để tự vệ trong những trường hợp cần thiết dựa trên học thuyết hạt nhân.

Nga đã tiến hành cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật cùng Belarus với mục đích "làm nguội đi" những cái đầu nóng ở phương Tây.

Nga cáo buộc Mỹ và các đồng minh châu Âu đẩy thế giới đến bờ vực đối đầu hạt nhân bằng cách cung cấp cho Ukraine số vũ khí trị giá hàng tỷ USD, một số vũ khí trong đó đang được dùng để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Theo TASS, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine