1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

NATO: Nga không đủ quân và đạn dược để mở cuộc tấn công lớn ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga hiện không đủ quân và đạn dược để mở cuộc tấn công lớn ở Ukraine nếu không có thêm nguồn cung từ nước ngoài, một quan chức NATO nhận định.

NATO: Nga không đủ quân và đạn dược để mở cuộc tấn công lớn ở Ukraine - 1

Tình nguyện viên tham gia quân đội Nga (Ảnh: Reuters).

Trao đổi với các phóng viên trước khi khai mạc hội nghị thượng đỉnh thường niên của NATO ở Washington (Mỹ) ngày 9/7, một quan chức của NATO cho biết, gần đây Nga ra sức tìm cách nhằm làm suy yếu sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine.

Theo quan chức này, trên chiến trường Ukraine, Nga cũng đang phải chịu tổn thất cao và dường như không đủ lực lượng, đạn dược để tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn.

"Điều họ đang phải làm là ra lệnh cho các đơn vị thiếu người, thiếu kinh nghiệm di chuyển vào các khu vực để đạt được những mục tiêu phi thực tế. Để duy trì các hoạt động tấn công thực sự, chúng tôi cho rằng Nga sẽ phải đảm bảo nguồn cung cấp đạn dược đáng kể từ các quốc gia khác ngoài những gì đã nhận từ Iran và Triều Tiên", quan chức trên nhận định.

Ukraine và phương Tây cáo buộc Iran đã cung cấp máy bay không người lái, trong khi Triều Tiên chuyển đạn pháo và tên lửa cho Nga. Tuy nhiên, 3 nước đều bác bỏ cáo buộc đó.

Quan chức này cũng không loại trừ khả năng Nga phải tiến hành một đợt động viên quân nữa.

Vào tháng 9/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh động viên quân một phần, nhằm huy động 300.000 quân không lâu sau khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Mặc dù có nhiều đồn đoán từ phương Tây, nhưng Moscow khẳng định không cần tiến hành một đợt huy động quân khác.

Quan chức NATO ước tính, Nga có thể duy trì nền kinh tế đáp ứng chiến dịch quân sự ở Ukraine thêm 3-4 năm nữa.

Về phía Ukraine, ông đánh giá, lực lượng của họ đã ở thế yếu trên chiến trường trong nhiều tháng khi quân đội Moscow duy trì áp lực tấn công và tiến chậm ở miền Đông.

Theo ông, Ukraine cần thêm thời gian để tập hợp binh sĩ và đạn dược cần thiết cho một chiến dịch phản công mới quy mô lớn.

"Chúng tôi nhận thấy họ đang có sự cải thiện từng ngày", quan chức NATO cho biết.

Nhận định được đưa ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO ở Mỹ, sự kiện mà Nga tuyên bố sẽ theo dõi chặt chẽ.

Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng thống Mỹ Joe Biden cáo buộc: "Nga không muốn gì hơn ngoài việc Ukraine chịu khuất phục hoàn toàn và xóa tên Ukraine khỏi bản đồ thế giới".

Trước đó, ông tuyên bố, tại hội nghị lần này, các thành viên NATO sẽ đưa ra cam kết tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua đã đến Washington và dự kiến sẽ hối thúc các lãnh đạo NATO cam kết tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, trong đó có việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16, tổ hợp phòng không Patriot.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng nói với giới lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng ở Washington rằng, NATO sẽ cam kết tạo điều kiện cho các nhà sản xuất vũ khí trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ sản xuất nhiều hơn. Ông tiết lộ, NATO đã đặt đơn hàng mua các tên lửa phòng không vác vai Stinger trị giá 700 triệu USD trên danh nghĩa một số thành viên.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết NATO sẽ công bố bộ chỉ huy quân sự mới ở Đức để huấn luyện và trang bị cho quân đội Ukraine, đồng thời bổ nhiệm một đại diện cấp cao tại Kiev.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine