1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Nga: 20 nước NATO đang trong tình trạng chiến tranh với Moscow

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Nga cho rằng khoảng 20 quốc gia thành viên NATO đang tham gia cuộc xung đột ở Ukraine.

Quan chức Nga: 20 nước NATO đang trong tình trạng chiến tranh với Moscow - 1

Lính Nga khai hỏa pháo về phía Ukraine (Ảnh: Sputnik).

"Trên thực tế, khoảng 20 quốc gia đang có xung đột với Nga, những nước là thành viên NATO, hỗ trợ Ukraine và cung cấp vũ khí. Tôi tin rằng họ đang trong tình trạng chiến tranh với Nga", ông Sergey Tsekov, thành viên Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga), tuyên bố hôm 15/6.

Căng thẳng giữa Nga và NATO leo thang đáng kể từ đầu năm nay sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, phương Tây không loại trừ khả năng đưa quân đến Ukraine. Ý tưởng này đã nhận được sự ủng hộ của một số thành viên NATO.

Gần đây, ít nhất 14 quốc gia, trong đó có Mỹ, cũng "bật đèn xanh" cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga trong bối cảnh Moscow chiếm ưu thế trên chiến trường.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, Nga có thể sẽ cân nhắc cấp vũ khí cho các nước là "kẻ thù" của phương Tây để tấn công vào những nước cho phép Kiev tập kích vào Nga.

Moscow nhiều lần cảnh báo sự hiện diện của quân đội NATO ở Ukraine có thể sẽ khiến cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và khối do Mỹ đứng đầu là không thể tránh khỏi.

Nga coi cuộc xung đột Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại nước này và nhiều lần cảnh báo các thành viên NATO đang kéo dài cuộc xung đột bằng cách hỗ trợ Kiev.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko hồi tháng 4 nhận định, quan hệ Nga - NATO đang xấu đi "một cách có chủ ý và có thể đoán trước", trong khi các kênh liên lạc đã bị giảm xuống mức cực kỳ thấp.

"NATO đã phát động một cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga. Washington và các vệ tinh của họ đã làm mọi cách để giảm sự tương tác và các kênh liên lạc của chúng tôi xuống mức 0 vô cùng nghiêm trọng", quan chức ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Ông đề cập đến việc NATO ngừng các hợp tác quân sự và dân sự với Nga vào tháng 4/2014. Mặt khác, ông khẳng định Nga không có ý định tham gia vào một cuộc xung đột quân sự với NATO hay bất cứ thành viên nào của liên minh này.

 "Hành động phiêu lưu của 1 hay 2 thành viên NATO có thể khiến cuộc khủng hoảng Ukraine vượt ra ngoài biên giới địa lý và mở rộng tới một quy mô hoàn toàn khác", nhà ngoại giao Nga cho biết.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đầu tháng này cho biết, hiện tại liên minh này không nhận thấy "bất cứ mối đe dọa tiềm tàng nào" về việc Nga có thể sắp tấn công một trong các thành viên NATO.

Theo ông, kể cả khi đã khôi phục lực lượng, Nga cũng không có lý do để tấn công vào NATO vì tiềm lực quân sự của liên minh này lớn hơn rất nhiều. NATO hiện là liên minh quân sự mạnh nhất thế giới.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban gần đây cho biết NATO đang lên kế hoạch thành lập 3 căn cứ quân sự lớn ở các nước đồng minh nhằm phối hợp cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Hungary, khối này đang tìm cách "giúp đỡ Ukraine bằng cách thành lập sứ mệnh Ukraine của NATO".

Theo ông Orban, 31 trong số 32 nước NATO đang tìm cách đánh bại Nga, trong khi cả Ukraine và Nga đều không muốn nhượng bộ vì cho rằng cuộc xung đột này có thể được giải quyết trên chiến trường.  

Theo Tass