1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

EU tiếp tục thất hứa viện trợ đạn pháo cho Ukraine?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông phương Tây dẫn các nguồn tin nói rằng, EU khó sản xuất được lượng đạn pháo mà họ cam kết sẽ viện trợ cho Ukraine trước đó.

EU tiếp tục thất hứa viện trợ đạn pháo cho Ukraine? - 1

Một người lính Ukraine chuẩn bị đạn pháo 155mm ở Donetsk (Ảnh: Getty).

Business Insider đưa tin, một cuộc điều tra do truyền thông phương Tây thực hiện cho thấy, những tuyên bố của châu Âu về khả năng sản xuất đạn pháo trong nội bộ liên minh "đã bị thổi phồng quá mức", nghĩa là họ có thể sẽ không thể cung cấp cho Ukraine số lượng mà họ đã hứa trước đó.

Ủy ban Châu Âu tuyên bố rằng, tính đến tháng 1 năm nay, năng lực sản xuất đạn pháo 155mm hàng năm của châu Âu đã đạt 1 triệu quả.

Sau đó, vào tháng 6, Ủy viên Thị trường Nội địa EU, Thierry Breton, tuyên bố khối này có kế hoạch sản xuất 1,7 triệu quả đạn pháo vào cuối năm 2024.

Tuy nhiên, theo cuộc điều tra do DW thực hiện, các nhà sản xuất, chuyên gia và cả quan chức chính phủ châu Âu, cho rằng những tuyên bố trên dường như khó thành hiện thực.

Một tài liệu nội bộ của Rheinmetall, nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Đức và là một trong những nhà sản xuất vũ khí lớn nhất châu Âu, ước tính sản lượng đạn pháo 155mm hàng năm của EU vào đầu năm nay là 550.000 quả.

Con số này tiệm cận với một báo cáo do Bộ Quốc phòng Estonia công bố vào cuối năm 2023, ước tính rằng sản lượng năm ngoái đạt từ 480.000 đến 700.000 quả đạn pháo, tương đối khác so với con số mà EU công bố 1 tháng sau đó.

Theo DW, một nguồn thạo tin trong lĩnh vực chế tạo vũ khí cho biết, châu Âu có thể sẽ sản xuất ít hơn nửa triệu quả đạn pháo vào cuối năm nay.

Cuộc điều tra đã chỉ ra nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc EU không đạt được sản lượng như kỳ vọng, bao gồm tình trạng thiếu thuốc súng toàn cầu và thiếu hợp đồng dài hạn từ các chính phủ châu Âu để khuyến khích các nhà sản xuất mở rộng quy mô.

Người phát ngôn của Ủy ban Châu Âu Johanna Bernsel nói với Business Insider rằng ước tính trước đó của EU dựa trên dữ liệu ngành công nghiệp quốc phòng và từ quốc gia thành viên liên minh, đồng thời tính đến các nỗ lực và hoạt động đầu tư đang diễn ra nhằm tăng tốc sản xuất.

Bà nhấn mạnh, EU vẫn sẽ giữ nguyên ước tính 1,7 triệu quả đạn trong năm nay. Bà cũng nói rằng không phải tất cả các hoạt động sản xuất đều được tiết lộ công khai cho giới truyền thông vì lý do bảo mật.

Đầu năm nay, EU thừa nhận họ sẽ không thể cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo 155mm vào tháng 3 như đã cam kết trước đó. EU chỉ đáp ứng được một nửa so với những gì đã cam kết và buộc phải lùi hạn chót xuống cuối năm nay.

Báo cáo mới nhất của DW chỉ ra rằng, EU có thể sẽ tiếp tục thất hứa với Ukraine về số lượng đạn pháo viện trợ trong năm nay.

Ngoài việc sản xuất đạn pháo cho Ukraine, các nước EU cũng đối mặt với áp lực bù đắp kho vũ khí đang cạn kiệt của họ sau nỗ lực viện trợ dồn dập cho Kiev.

Ukraine đang đối mặt với việc thiếu nghiêm trọng đạn dược khi cuộc chiến tiêu hao ngày càng khốc liệt.

Trong khi đó, Nga vẫn đang tăng cường nỗ lực sản xuất vũ khí với cương vị là cường quốc quân sự. Hồi tháng 5, Sky News nói rằng, Nga có khả năng sản xuất đạn pháo nhanh gấp 3 lần phương Tây, với giá rẻ chỉ bằng 1/4.

Theo BI
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine