1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

NATO, EU muốn truy vết, ngăn vũ khí đưa tới Ukraine bị "tuồn" ra chợ đen

Đức Hoàng

(Dân trí) - Phương Tây được cho đang tìm cách lập ra một cơ chế nhằm theo dõi đường di chuyển của các vũ khí mà họ viện trợ cho Ukraine bị đưa ra chợ đen.

NATO, EU muốn truy vết, ngăn vũ khí đưa tới Ukraine bị tuồn ra chợ đen - 1

Một lô vũ khí Ukraine được phương Tây viện trợ hồi tháng 2 (Ảnh: Reuters).

Financial Times dẫn nguồn thạo tin cho hay, các nước thành viên NATO và EU đang ngày càng bày tỏ quan ngại về cách mà Ukraine quản lý số vũ khí mà phương Tây viện trợ cho Kiev.

Theo nguồn tin, phương Tây đang tìm cách thiết lập ra cơ chế truy vết nhằm tìm kiếm và ngăn chặn các vũ khí này bị "tuồn" ra chợ đen.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ và các đồng minh đã chuyển cho Kiev lượng viện trợ quân sự trị giá 10 tỷ USD, bao gồm cả vũ khí hạng nhẹ và hạng nặng.

"Các vũ khí này được đưa tới phía nam Ba Lan, rồi đến biên giới với Ukraine, sau đó được chất lên các phương tiện như xe tải, xe hơi để đưa vào Ukraine. Kể từ đó chúng tôi mất dấu các vũ khí, không biết rõ vị trí của chúng ở đâu, chúng được sử dụng ở chỗ nào, hoặc chúng có còn ở lại trong Ukraine hay không", một quan chức phương Tây giấu tên cho biết, nhấn mạnh đây là lý do mà phương Tây muốn Kiev lập một danh sách kiểm kê chi tiết cho tất cả các loại vũ khí mà họ nhận được.

Vào tháng 4, Cơ quan cảnh sát Liên minh châu Âu Europol cảnh báo rằng các cuộc điều tra cho thấy, vũ khí viện trợ dường như đã bị đưa ra khỏi Ukraine để cung cấp cho các nhóm tội phạm có tổ chức.

Tháng trước, Nga cho rằng, có nguy cơ xảy ra việc vũ khí hạng nhẹ từ khu vực xung đột bị tuồn ra từ khu vực giao tranh ra toàn thế giới, đặc biệt là tên lửa chống tăng Javelin, tên lửa phòng không vác vai MANPADS. Moscow tuyên bố có các thông tin nói rằng, một số vũ khí hiện đã được bán trên chợ đen và được gửi tới Trung Đông, trong đó có thành phố Idlib tại Syria.

Hồi đầu tháng này, Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế Ukraine Vadim Melnik đã xác nhận một số trường hợp viện trợ quân sự và nhân đạo của phương Tây cho Ukraine đã bị đem bán ra thị trường bên ngoài.

"Ngay cả những hàng hóa liên quan tới quốc phòng cũng bị mang đi bán. Chúng tôi đã nắm được các thông tin này. Chúng ta cần thiết lập một quy trình rõ ràng để nhận, phân bổ và sử dụng nguồn lực viện trợ do các đối tác nước ngoài chuyển tới", ông Melnik nói.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine