1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ xác nhận cấp lá chắn thép Patriot cho Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhà Trắng xác nhận Mỹ sẽ chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine nhân chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Washington.

Mỹ xác nhận cấp lá chắn thép Patriot cho Ukraine - 1

Tên lửa Patriot 3 (Ảnh: Sputnik).

Theo thông báo của Nhà Trắng hôm nay 21/12, Tổng thống Joe Biden sẽ công bố một gói hỗ trợ an ninh mới trị giá gần 2 tỷ USD cho Ukraine.

Thông báo của Nhà Trắng cho biết "gói hỗ trợ sẽ bao gồm hệ thống tên lửa Patriot, vốn là khí tài quan trọng để bảo vệ Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine".

"Chúng tôi sẽ huấn luyện lực lượng Ukraine cách vận hành hệ thống tên lửa Patriot ở nước thứ ba. Quá trình này sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng quân đội Ukraine sẽ đưa nhóm huấn luyện đó trở về nước của họ để vận hành tổ hợp (tên lửa) này", thông báo cho biết thêm.

Trước đó, các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ Ukraine sẽ nhận được một tổ hợp Patriot có tới 8 bệ phóng, mỗi bệ chứa từ 4-16 tên lửa. Ngoài ra, Mỹ còn cung cấp một số tên lửa cho hệ thống pháo phản lực cơ động cao, hàng nghìn quả đạn pháo và súng cối, xe tải và tên lửa chống bức xạ không đối đất HARM.

Các chuyên gia cho rằng, gói viện trợ gần 2 tỷ USD mà Tổng thống Biden sắp công bố báo hiệu việc Mỹ sẽ mở rộng các loại vũ khí tiên tiến viện trợ cho Ukraine nhằm tăng cường khả năng phòng không của nước này trước các cuộc tấn công tên lửa ngày càng tăng của Nga.

Gói viện trợ an ninh mới của Mỹ được công bố trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ có chuyến thăm tới Washington vào ngày 21/12. Ông Zelensky dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden và hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng. Tổng thống Ukraine cũng sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ.

"Tôi hy vọng ông có một chuyến bay thuận lợi, ông Volodymyr. Tôi rất vui khi ông tới đây. Sẽ có nhiều điều để thảo luận", Tổng thống Biden viết trên Twitter.

John Kirby, điều phối viên truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cho biết Tổng thống Biden đã mời người đồng cấp Ukraine tới Washington trong tuần này vì ông xác định cuộc chiến ở Ukraine đã bước sang một giai đoạn mới.

"Tổng thống thực sự tin rằng khi mùa đông đang đến gần, khi chúng ta bước vào một giai đoạn mới của cuộc chiến này, đây là thời điểm tốt để hai nhà lãnh đạo ngồi xuống và nói chuyện", ông Kirby nói.

Cuộc hội đàm của hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tập trung vào việc tiếp tục sự hỗ trợ của Mỹ về kinh tế và quân sự cho Ukraine, cùng với việc duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Nga và hỗ trợ người dân Ukraine. Ông Kirby cho biết hai tổng thống cũng sẽ thảo luận về việc cuộc xung đột tại Ukraine có thể kết thúc như thế nào.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 14/12 cảnh báo các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot sẽ bị lực lượng Nga coi là mục tiêu tấn công hợp pháp nếu Washington cung cấp các vũ khí này cho Kiev. Trong khi đó, Ukraine nhiều lần thừa nhận, khí tài mà nước này cần nhất bây giờ là các hệ thống phòng không nhằm đối phó với những đợt tập kích tên lửa quy mô lớn của Nga.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine