1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ viện trợ Ukraine 10 tên lửa Javelin cho mỗi xe tăng Nga tham chiến

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố, Mỹ và các đồng minh dự kiến sẽ chuyển cho Ukraine theo tỷ lệ cứ một xe tăng Nga tham chiến tương đương với 10 tên lửa chống tăng Javelin.

Mỹ viện trợ Ukraine 10 tên lửa Javelin cho mỗi xe tăng Nga tham chiến - 1

Một quân nhân Ukraine vác tên lửa Javelin ở phía bắc vùng Kiev ngày 13/3 (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn hãng tin NBC hôm 6/4, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, Mỹ và các đồng minh sẽ chuyển tới Ukraine 10 tên lửa chống tăng Javelin cho mỗi xe tăng Nga.

"Với mỗi xe tăng Nga ở Ukraine, chúng ta đã, đang và sẽ sớm cung cấp 10 tên lửa chống tăng cho mỗi xe tăng của Moscow", ông Blinken cho biết.

Một ngày trước đó, chính quyền Mỹ công bố kế hoạch viện trợ an ninh bổ sung cho Ukraine số tên lửa chống tăng Javelin trị giá 100 triệu USD trong một nỗ lực nhằm củng cố hệ thống phòng thủ của Kiev trước Nga.

Tổng cộng, kể từ khi Tổng thống Joe Biden lên nhậm chức vào tháng 1/2021, Mỹ đã viện trợ quân sự cho Ukraine 2,4 tỷ USD và kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng hôm 24/2, con số này 1,7 tỷ USD.

Mỹ và các đồng minh đang tăng cường hỗ trợ cho quân đội Ukraine khi chiến sự vẫn đang diễn ra căng thẳng. Các nước chủ yếu cung cấp hệ thống tên lửa phòng không hoặc chống tăng vác vai, song từ chối gửi máy bay chiến đấu hay lập vùng cấm bay ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây kêu gọi phương Tây hỗ trợ máy bay, xe tăng hoặc các vũ khí sát thương cao hơn do lo ngại xung đột có thể căng thẳng hơn trong những ngày tới. 

Javelin được xem là một trong những vũ khí hiệu quả mà phương Tây đã viện trợ cho Ukraine để giúp cản đà tiến của quân đội Nga trong thời gian qua. Javelin sử dụng hệ thống hồng ngoại để khóa mục tiêu ở khoảng cách lên tới 4.750 m, vì vậy khả năng nhắm vào đối thủ của nó trở nên chính xác hơn.

Javelin có hai chế độ tấn công. Chế độ đầu tiên là tấn công trực tiếp, nghĩa là tên lửa bay thẳng về phía đối thủ. Chế độ thứ 2 là đẩy tên lửa lên cao hơn 150 m, rồi lao xuống nóc xe tăng. Đây là nơi có lớp giáp mỏng nhất trên xe. Javelin có 2 đầu đạn được xem "khắc tinh" của giáp phản ứng nổ trên các xe tăng hiện đại, khi chúng có khả năng xuyên thủng cả 2 lớp bảo vệ xe tăng.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine