1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ viện trợ khẩn cấp tên lửa cho Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ thông báo chuyển thêm các hệ thống tên lửa chống tăng tới Ukraine giữa lúc Kiev kêu gọi nước ngoài viện trợ thêm vũ khí.

Mỹ viện trợ khẩn cấp tên lửa cho Ukraine - 1

Máy bay vận tải Mỹ chuyển khí tài quân sự tại sân bay ở Kiev, Ukraine (Ảnh: Getty).

"Tôi đã ủy quyền hỗ trợ an ninh khẩn cấp trị giá lên tới 100 triệu USD để đáp ứng nhu cầu cấp bách của Ukraine về các hệ thống chống tăng bổ sung", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong tuyên bố hôm 5/4.

Theo ông Blinken, khoản viện trợ bổ sung này nâng tổng viện trợ an ninh của Mỹ cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự lên hơn 1,7 tỷ USD. Ông Blinken nói thêm rằng Mỹ và các đồng minh sẽ tiếp tục "củng cố vị thế của Ukraine trên chiến trường và trên bàn đàm phán".

Một ngày trước đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby thông báo Mỹ sẽ tiếp tục gửi các hệ thống tên lửa chống tăng vác vai Javelin, tên lửa phòng không Stinger và máy bay không người lái cho Ukraine.

Tại cuộc họp báo ngày 4/4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết, Mỹ ưu tiên chuyển các loại vũ khí và khí tài như máy bay không người lái (UAV), hệ thống tên lửa Javelin, tên lửa Stinger cho Ukraine.

Tuần trước, ông Kirby thông báo, Bộ Quốc phòng Mỹ đã phân bổ thêm 300 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine nhằm giúp nước này tăng cường năng lực phòng vệ, nâng tổng viện trợ an ninh của Mỹ cho Ukraine lên hơn 1,6 tỷ USD.

Mỹ và các đồng minh đang tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, đặc biệt sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở quốc gia này từ ngày 24/2. Các nước chủ yếu cung cấp hệ thống tên lửa phòng không hoặc chống tăng vác vai, song từ chối gửi máy bay chiến đấu hay lập vùng cấm bay ở Ukraine.

Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell hôm nay tuyên bố, EU sẽ "tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine". EU đã cam kết viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ Euro cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây kêu gọi phương Tây hỗ trợ máy bay, xe tăng hoặc các vũ khí sát thương cao hơn do lo ngại xung đột có thể căng thẳng hơn trong những ngày tới. Mặc dù vậy, phương Tây đến nay vẫn do dự vì nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm nay kêu gọi các nước đồng minh áp đặt các biện pháp trừng phạt tối đa đối với Nga và cung cấp cho Ukraine tất cả các loại vũ khí cần thiết để ngăn chặn xung đột lan ra ngoài biên giới.

"Cách duy nhất để ngăn chặn cuộc chiến của Nga mở rộng ra ngoài lãnh thổ Ukraine là cung cấp cho chúng tôi sự hỗ trợ tối đa. Các biện pháp trừng phạt tối đa. Tất cả các loại vũ khí", ông  Kuleba viết trên Twitter.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Ireland hôm nay, Tổng thống Zelensky đã chỉ trích sự do dự của châu Âu trong việc trừng phạt Nga. Ông Zelensky cho rằng một số nhà lãnh đạo châu Âu chỉ quan tâm tới thiệt hại về kinh tế, thay vì "tội ác chiến tranh" đang diễn ra ở Ukraine.

"Khi chúng tôi nghe những tuyên bố về các lệnh trừng phạt, tôi không thể dung thứ cho bất kỳ sự thiếu quyết đoán nào, sau tất cả những gì quân đội Nga đã làm",  ông Zelensky phát biểu.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine