1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ và đồng minh "lên dây cót" cho cuộc chiến kéo dài ở Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Washington sẵn sàng hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga về lâu dài.

Mỹ và đồng minh lên dây cót cho cuộc chiến kéo dài ở Ukraine - 1

Lực lượng Ukraine phóng rocket ở Lugansk, Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

Washington Post ngày 17/6 dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden muốn chứng kiến một "kết quả được thương lượng" giữa các bên nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. Washington cũng hy vọng, các lô vũ khí của phương Tây chuyển cho Kiev và chiến dịch trừng phạt khắc nghiệt nhằm vào nền kinh tế Nga sẽ làm suy yếu năng lực tác chiến của Moscow.

Theo các quan chức Mỹ, đội ngũ của Tổng thống Biden đã "thảo luận về khả năng xảy ra xung đột kéo dài với các tác động lan tỏa toàn cầu" từ trước tháng 2 - thời điểm giới chức Mỹ liên tục dự đoán về một cuộc tấn công sắp xảy ra của Nga vào Ukraine.

Mặc dù việc hỗ trợ cho chính phủ Ukraine gây tốn kém cho Mỹ, song chính quyền Tổng thống Biden vẫn sẵn sàng chấp nhận những nguy cơ của một cuộc suy thoái toàn cầu và nạn đói ngày càng tăng để ngăn Nga đạt được các mục tiêu của nước này. Từ tháng 3 đến nay, Mỹ đã viện trợ hơn 50 tỷ USD cho Ukraine dưới nhiều hình thức, trong đó có gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD mới được Tổng thống Joe Biden công bố.

Phát biểu tại cuộc họp gần đây ở Brussels, Bỉ, nơi các quan chức từ hàng chục quốc gia gặp mặt để thảo luận về cách thức hỗ trợ Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố, "bằng cách làm việc cùng nhau, chúng ta có thể giúp Ukraine tự phòng vệ trước cuộc tiến công của Nga và chúng ta có thể tăng cường an ninh cho Ukraine về lâu dài".

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, dự đoán cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể "kéo dài nhiều năm".

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 16/6 tuyên bố Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine "ở mức tối đa", "đầu tiên là trên chiến trường, sau đó là trên bàn đàm phán".

"Chúng tôi nghĩ rằng cuộc xung đột này phải kết thúc bằng ngoại giao", ông Sullivan nhấn mạnh.

Trong khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg dự đoán Ukraine có thể phải từ bỏ một số vùng lãnh thổ để đổi lấy hòa bình, ông Sullivan cho rằng quyết định như vậy hoàn toàn phụ thuộc vào Kiev.

"Chúng tôi sẽ không thúc ép họ nhượng bộ lãnh thổ. Chúng tôi nghĩ rằng điều đó thực sự sai lầm", ông Stoltenberg nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov hôm 16/6 tuyên bố,  Kiev sẽ "giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ, bao gồm Crimea", bằng cách sử dụng vũ khí do NATO cung cấp để ổn định mặt trận, sau đó tiến hành một cuộc phản công. Trước đó một ngày, Thiếu tướng Ukraine Dmitry Marchenko nhấn mạnh ông muốn sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để nhắm mục tiêu tấn công cầu Kerch, nối bán đảo Crimea với đất liền Nga.

Mặc dù giới chức Mỹ tuyên bố cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine đang có xu hướng thuận lợi cho Kiev, nhưng các quan chức cấp cao của Ukraine thừa nhận lực lượng vũ trang nước này mất 1.000 người mỗi ngày, trong khi lực lượng Nga vẫn tiếp tục đà tiến công.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine