1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lý do khiến Mỹ tạm dừng bán UAV "Đại bàng xám" cho Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Kế hoạch bán 4 UAV "Đại bàng xám" cho Ukraine của Mỹ đã buộc phải tạm dừng do những lo ngại từ Lầu Năm Góc.

Lý do khiến Mỹ tạm dừng bán UAV Đại bàng xám cho Ukraine - 1
UAV MQ-1C Gray Eagle của quân đội Mỹ (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin do những lo ngại về việc những công nghệ và thiết bị trinh sát tiên tiến sẽ rơi vào tay quân đội Nga, Mỹ đã tạm dừng kế hoạch 4 máy bay không người lái (UAV) trinh sát hiện đại MQ-1C "Đại bàng xám" cho Ukraine.

Sự phản đối việc bán UAV MQ-1C cho Ukraine được đưa ra sau khi Cục Quản lý an ninh công nghệ quốc phòng của Lầu Năm Góc thực hiện những đánh giá kỹ thuật về rủi ro của thương vụ này. Trước đó, kế hoạch bán "Đại bàng xám" cho Ukraine đã được đưa ra từ tháng 3 và nhận được phê duyệt của Nhà Trắng.

Theo nguồn tin của Reuters, radar và các thiết bị cảm biến hiện đại của MQ-1C chính là nguyên nhân chính dẫn đến sự lo ngại của Lầu Năm Góc. Giới chức quốc phòng Mỹ nhận định an ninh quốc gia của Mỹ sẽ bị đe dọa nếu các thiết bị trên rơi vào tay người Nga.

"Đánh giá an ninh công nghệ là một thông lệ tiêu chuẩn trước khi chuyển giao các khí tài của Mỹ cho các đối tác nước ngoài. Tất cả các trường hợp đều được xem xét kỹ lưỡng một cách riêng biệt", người phát ngôn Lầu Năm Góc Sue Gough cho biết.

Hiện tại, kế hoạch bán UAV MQ-1C "Đại bàng xám" đang được chuyển đến các cấp có thẩm quyền cao hơn xem xét. Một giải pháp đang được cân nhắc đó là thay thế radar và các thiết bị cảm biến đời cũ hơn cho UAV này.

Với đơn giá 10 triệu USD, máy bay không người lái MQ-1C "Đại bàng xám" là một trong những UAV trinh sát và theo dõi mục tiêu hiện đại nhất của Mỹ. Thêm vào đó, UAV này có thể được trang bị các tên lửa Hellfire ("Hỏa ngục") để làm nhiệm vụ tấn công khi cần thiết.

Theo Reuters