1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chưa được chuyển tiêm kích, Ukraine trách phương Tây "không giữ lời"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói phương Tây "không giữ lời hứa" khi chưa chuyển tiêm kích cho Kiev sử dụng trong lúc xảy ra xung đột với Nga.

Chưa được chuyển tiêm kích, Ukraine trách phương Tây không giữ lời - 1

Tiêm kích Su-27 của Ukraine trở về nước từ Romania hôm 1/3 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Romania).

DW đưa tin, trong bài phát biểu trực tiếp trên Telegram hôm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ trích phương Tây "không giữ lời hứa" sẽ bảo vệ Ukraine trong xung đột với Nga.

Không quân Ukraine sử dụng các máy bay trình làng từ thời Liên Xô như MiG-29 và các tiêm kích Su. Các phi công nước này được đào tạo sử dụng các dòng máy bay này. Ukraine đã kêu gọi NATO cung cấp thêm máy bay để Kiev có thể tiếp tục đối phó với Nga, nhưng tới nay chưa nhận được chiếc nào.

"Đã 13 ngày kể từ khi chúng tôi nghe thấy những lời hứa, 13 ngày chúng tôi được cam kết rằng chúng tôi sẽ được giúp đỡ trên bầu trời, và sẽ có máy bay được giao tới cho chúng tôi. Nhưng trách nhiệm của việc này thuộc về những người không thể ra quyết định ở phương Tây suốt 13 ngày qua, những người không thể bảo vệ bầu trời Ukraine khỏi lực lượng Nga", ông Zelensky cho biết.

Trước đó, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi phương Tây hoặc là lập vùng cấm bay trên không phận Ukraine hoặc chuyển cho Kiev thêm máy bay. Tuy nhiên, NATO và Mỹ đã bác bỏ việc phương án lập vùng cấm bay, do quan ngại nó sẽ kéo khối liên minh vào kịch bản đối đầu trực tiếp với Nga.

Ngày 6/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington đã "bật đèn xanh" cho các nước thành viên NATO cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Nhà ngoại giao Mỹ nói rằng Washington đã làm việc với các quan chức Ba Lan để xem xét kế hoạch "bù đắp" bất kỳ máy bay nào do nước này gửi đến Ukraine - có nghĩa là Mỹ sẽ thay thế mỗi máy bay Ba Lan chuyển cho Ukraine bằng một máy bay của Mỹ.

Tuy nhiên, phía Ba Lan ngày 6/3 khẳng định, Ba Lan sẽ không gửi máy bay chiến đấu của họ tới Ukraine cũng như cho phép phía Kiev sử dụng các sân bay của nước này.

Mặt khác, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 6/3 cho biết: "Hầu hết phi đội tác chiến của Ukraine đã bị phá hủy". Quan chức Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, Moscow có các thông tin "đáng tin cậy" cho thấy Ukraine có thể đã di chuyển một số máy bay chiến đấu sang các nước láng giềng.

Ông Konashenkov cảnh báo, bất cứ nước nào cho máy bay Ukraine đồn trú trong cuộc chiến chống lại Nga có thể bị coi là một bên tham chiến trong cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine.

Theo DW
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine