1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tìm cách giúp Ukraine bắt bài chiến thuật tấn công của UAV

Đức Hoàng

(Dân trí) - Gói viện trợ mới nhất của Mỹ cho Ukraine cho thấy Washington đang tìm mọi phương án từ cũ tới mới để hỗ trợ Kiev ứng phó với mối đe dọa đáng gờm từ UAV tự sát của Nga.

Mỹ tìm cách giúp Ukraine bắt bài chiến thuật tấn công của UAV - 1

Một UAV tự sát của Nga bay trên bầu trời Ukraine (Ảnh: AFP).

Theo Eurasian Times, trong gói viện trợ quân sự mới nhất trị giá 2,6 tỷ USD mà Mỹ công bố chuyển cho Ukraine, có sự xuất hiện của các hệ thống đánh chặn UAV. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay, gói vũ khí mới sẽ cung cấp cho Ukraine năng lực phòng thủ để đối phó với UAV Nga.  

Cụ thể, gói vũ khí mới bao gồm tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không Patriot và NASAMS, một số vũ khí mới như súng 30mm chuyên truy dò và đánh chặn UAV.

Ngoài ra, trong các vũ khí viện trợ, còn có 10 hệ thống tên lửa dẫn đường bằng laser chống UAV di động "sẽ cho phép Ukraine bắn hỏa lực chính xác khi cơ động. Theo giới quan sát, hệ thống này có nhiều khả năng là VAMPIRE như Mỹ từng hé lộ trước đó.

Được phát triển bởi L3Harris Technologies, VAMPIRE là vũ khí sử dụng động năng dưới dạng tên lửa nhỏ nhằm bắn rơi UAV. VMAPIRE gồm một bệ phóng tên lửa 4 nòng và một bộ cảm biến, được thiết kế để dễ dàng lắp đặt trên xe bán tải hoặc xe thương mại, tương tự hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine. Thời gian lắp đặt hệ thống này khoảng 2 giờ đồng hồ và chỉ cần 1 binh sĩ vận hành.

VAMPIRE được sử dụng như một hệ thống phóng vũ khí chính xác cao như các loại pháo phòng không dẫn đường bằng laser. Ngoài khả năng tấn công chính xác UAV và các thiết bị không người lái khác, VAMPIRE được thiết kế để đối phó nhiều loại mục tiêu khác nhau, kể cả mục tiêu trên mặt đất.

Ngoài ra, theo Eurasian Times, Mỹ cũng có thể có kế hoạch chuyển hệ thống chống UAV đang trong giai đoạn thử nghiệm cho Ukraine. Công ty SAIC có trụ sở tại Virginia có thể sẽ gửi 10 lá chắn do họ phát triển tới cho phía Kiev.

Hệ thống của SAIC sử dụng rocket tấn công chính xác tiên tiến (APKWS) có dẫn đường bằng laser. Về mặt lý thuyết, tỷ lệ đánh chặn của UAV của tổ hợp có thể lên tới gần 100%. Jeremy Davidson, kỹ sư hệ thống của SAIC, cho biết hệ thống này cũng bao gồm giá treo súng máy M240 và hệ thống tác chiến điện tử có thể đánh chặn UAV.

Greg Fortier, một quan chức của SAIC, nói rằng hệ thống của họ có thể phát hiện một máy bay không người lái từ khoảng cách hơn 9,65km và tấn công nó ở phạm vi 4,82km.

Gói viện trợ của Mỹ được công bố trong bối cảnh Nga vẫn tiếp tục sử dụng UAV Geran tấn công và gây thiệt hại nặng nề cho các mục tiêu cơ sở hạ tầng thiết yếu của Ukraine. Cả Kiev và phương Tây nghi ngờ Geran chính là UAV Shahed Nga mua của Iran và sơn lại. Iran và Nga đều bác cáo buộc này.

Mặt khác, trung tướng Serhiy Nayev của Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, Ukraine đang sử dụng súng máy cỡ nòng lớn để đối phó UAV của Nga.

Ông Nayev cho hay, các UAV tự sát của Nga luôn cố gắng né tránh hệ thống phòng không hiện có của Ukraine bằng cách "liên tục thay đổi" đường bay. Theo các chuyên gia, vấn đề của Geran là chúng tương đối dễ bị bắn hạ nhưng khá khó bị phát hiện.

"Khi bạn tìm thấy chúng, bạn sẽ bắn chúng và ngược lại. Và vấn đề là hầu như bạn không thể nhìn thấy chúng (kịp lúc để đánh chặn)", chuyên gia Uzi Rubin thuộc Viện Chiến lược và An ninh Jerusalem (Israel) nhận định.

Theo Eurasian Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine