1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tiết lộ về cải tiến trong tên lửa Harpoon chuyển giao cho Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết Mỹ đã tiến hành nâng cấp tên lửa chống hạm Harpoon trước khi chuyển giao cho Ukraine.

Mỹ tiết lộ về cải tiến trong tên lửa Harpoon chuyển giao cho Ukraine - 1
Tổ hợp tên lửa chống hạm Harpoon đặt trên khung gầm xe tải bánh lốp (Ảnh: Naval News).

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Bill LaPlante, các tên lửa chống hạm Harpoon đã trải qua quá trình hoán cải và nâng cấp sâu trước khi được chuyển giao cho quân đội Ukraine vào đầu tháng 6.

Theo đó, các tổ hợp tên lửa trên ban đầu được gắn trên các tàu chiến của hải quân một nước đồng minh của Mỹ. Sau khi 2 nước thống nhất sẽ chuyển giao loại vũ khí này cho Ukraine, các kỹ sư quân đội Mỹ đã hoán cải các bệ phóng của tên lửa Harpoon để có thể đặt trên khung gầm của xe tải bánh lốp. Bộ điều khiển và hệ thống điện cũng được khẩn trương thiết kế và lắp đặt.

Thứ trưởng Bill LaPlante cũng cho biết quân đội Mỹ đã thực hiện huấn luyện cho các sĩ quan Ukraine nhằm nhanh chóng làm quen với loại vũ khí mới này.

Ông LaPlante khẳng định chỉ 2 tuần sau khi được trang bị tên lửa Harpoon, quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa này để đánh chìm tàu chiến của Nga tại Biển Đen.

Hôm 23/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã thông báo về sẽ viện trợ các tên lửa chống hạm Harpoon và bệ phóng cho Ukraine. Loại vũ khí được Mỹ sản xuất này được kỳ vọng sẽ tăng đáng kể khả năng tấn công của quân đội Ukraine và giúp nước này giành lại quyền kiểm soát Biển Đen.

Ngay sau khi nhận được các tên lửa Harpoon, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksi Reznikov đã lên tiếng cảnh báo Hải quân Nga.

"Lực lượng phòng thủ bờ biển Ukraine đã được tăng cường sức mạnh bằng các hệ thống tên lửa chống hạm Harpoon cực kỳ hiệu quả. Cùng với tên lửa Neptune, các tên lửa Harpoon sẽ buộc hạm đội đối phương giữ khoảng cách xa để tránh chịu chung số phận với soái hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen", ông Reznikov tuyên bố.

Mỹ tiết lộ về cải tiến trong tên lửa Harpoon chuyển giao cho Ukraine - 2
Thử nghiệm hệ thống tên lửa đất đối không Tor được gắn trên boong tàu chiến Nga (Ảnh: Defense Express).

Để đối phó với mối đe dọa từ các tên lửa Harpoon, các kỹ sư của Hải quân Nga đã thử nghiệm việc lắp các bệ phóng tên lửa Tor lên 3 tàu hộ tống mang tên Dmitry Rogachev, Pavel Derzhavin và Sergai Kotov thuộc Đề án 22160.

Với khả năng mang theo 16 tên lửa thông minh với tầm bắn 15km, hệ thống Tor M2KM được cho là rất phù hợp trong việc chống lại các máy bay không người lái tấn công, tên lửa chống hạm, thậm chí là cả trực thăng và máy bay chiến đấu của đối phương.

Theo truyền thông Nga, hệ thống phòng không này được kỳ vọng sẽ "tăng cường khả năng phòng không của các tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đang diễn ra căng thẳng".

Theo mil.in.ua
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine