1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ nói một nửa lực lượng Nga gần biên giới Ukraine vào vị trí tấn công

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức quốc phòng Mỹ nhận định gần một nửa số quân Nga xung quanh Ukraine đã vào vị trí tấn công giữa lúc có nhiều lo ngại về nguy cơ xung đột.

Mỹ nói một nửa lực lượng Nga gần biên giới Ukraine vào vị trí tấn công - 1

Khí tài khai hỏa trong cuộc tập trận Nga - Belarus (Ảnh: Rex).

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết quân đội Nga tiếp tục điều động lực lượng về phía biên giới Ukraine, và trong vòng 48 giờ qua, quân số ở vị trí tấn công đã lên tới 40-50%.

Số lượng các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của Nga đã tăng lên khoảng 120-125. Một nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn thường bao gồm 1.000 quân.

Quan chức trên cáo buộc Nga tiếp tục can thiệp vào tình hình giao tranh căng thẳng ở miền đông Ukraine. Một xe quân sự đã nổ ở Donetsk, đông Ukraine hôm 18/2 gần tòa nhà chính quyền. Cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine gọi đây là một hành động "khiêu khích".

Giới chức Mỹ ngày 18/2 cảnh báo Nga đã triển khai 190.000 quân gần biên giới Ukraine, tăng đáng kể so với 100.000 quân ước tính trước đó. Washington cho rằng đây là "đợt tập hợp lực lượng quân sự lớn nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai" và số lượng quân Nga ở gần biên giới Ukraine đã tăng hơn 90.000 người trong chưa đầy một tháng.

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm 18/2, Tổng thống Joe Biden cho biết ông tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "đã ra quyết định" động binh với Ukraine. Trước đó, ông Biden cho biết ông Putin có thể chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc này.

Tổng thống Biden tiếp tục cảnh báo Nga về những hậu quả nghiêm trọng nếu xung đột nổ ra với Ukraine. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng nói rằng Nga có thể "lựa chọn ngoại giao" và bây giờ "vẫn chưa quá muộn để giảm leo thang, đồng thời quay trở lại bàn đàm phán".

"Mỹ cùng các đồng minh và đối tác của chúng tôi sẽ hỗ trợ người dân Ukraine. Chúng tôi sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình. Chúng tôi sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Nga nếu họ động binh", ông Biden cảnh báo.

Ông Biden cho biết Nga đã đồng ý rằng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ gặp nhau vào ngày 24/2 tại châu Âu.

"Nhưng nếu Nga có hành động quân sự trước ngày đó, rõ ràng là họ đã đóng sập cánh cửa ngoại giao. Nếu họ chọn chiến tranh, họ sẽ phải trả giá đắt khi làm như vậy", ông Biden cảnh báo.

Tổng thống Biden cho biết Mỹ tin rằng quân đội Nga có ý định động binh với Ukraine "trong tuần tới, những ngày tới".

"Chúng tôi có lý do để tin rằng các lực lượng Nga đang lên kế hoạch và dự định tấn công Ukraine trong tuần tới, những ngày tới. Chúng tôi tin rằng họ sẽ nhắm vào thủ đô Kiev của Ukraine - thành phố với 2,8 triệu dân", Tổng thống Mỹ cho biết.

Cảnh báo của Mỹ được đưa ra sau khi lãnh đạo phe ly khai ở vùng Donbass, miền đông Ukraine thông báo bắt đầu sơ tán dân thường sang Nga do lo ngại nguy cơ tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/2 thông báo rút một phần lực lượng quân sự tham gia tập trận gần biên giới Ukraine về các căn cứ thường trực. Ngày 18/2, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục thông báo về kế hoạch rút quân.

Nga cho đến nay vẫn bác bỏ mọi cáo buộc của phương Tây về kế hoạch động binh với Ukraine. Moscow chỉ trích Mỹ và đồng minh tung "tin giả" phóng đại nguy cơ xung đột.

Theo www.theguardian.com