1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ lý giải nguyên nhân chưa gửi thêm "hỏa thần" HIMARS cho Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức Mỹ lý giải nguyên nhân nước này chỉ gửi thêm rocket HIMARS cho Ukraine mà không gửi thêm các tổ hợp hỏa lực phóng loạt, dù Kiev từng nói cần hàng trăm hệ thống này để đối phó Nga.

Mỹ lý giải nguyên nhân chưa gửi thêm hỏa thần HIMARS cho Ukraine - 1

Một hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS (Ảnh: Eurasian Times).

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Colin Kahl ngày 8/8 cho biết, Ukraine không cần tới hàng trăm hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS để có thể đối phó hiệu quả với chiến dịch quân sự của Nga.

"Chúng tôi đã gửi 16 hệ thống HIMARS cho Ukraine và đó là một con số rất lớn. Đây không phải là loại vũ khí mà chúng tôi cho rằng Kiev sẽ cần tới hàng trăm tổ hợp. Nó là hệ thống hỏa lực dẫn đường chính xác dùng để tấn công các mục tiêu cụ thể và Ukraine cũng đang vận hành HIMARS theo hướng này", ông Kahl trả lời khi được hỏi vì sao Mỹ không gửi thêm tổ hợp HIMARS trong gói viện trợ quân sự mới nhất cho Ukraine.

Lầu Năm Góc hôm 8/8 thông báo, gói viện trợ vũ khí trị giá 1 tỷ USD đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt và là gói viện trợ thứ 18 dành cho Ukraine.

Gói viện trợ bao gồm đạn dược cho các hệ thống HIMARS, 1.000 tên lửa chống tăng Javelin, thuốc nổ C-4, mìn sát thương Claymore, hàng chục nghìn đạn pháo.

Đây là gói viện trợ vũ khí lớn nhất Washington gửi cho Kiev kể từ khi xung đột Nga - Ukraine diễn ra hơn 5 tháng qua.  

Cả Ukraine và Mỹ đã đánh giá cao tính hiệu quả của hệ thống HIMARS, cho rằng đây là yếu tố làm thay đổi cuộc chơi. Ukraine trong những ngày qua đã tăng cường sử dụng HIMARS nhằm vào những mục tiêu quan trọng của Nga như kho vũ khí, kho nhiên liệu, cơ sở chỉ huy, đường tiếp tế hậu cần của Nga như đường sắt, cầu bắc qua sông.

Phát biểu của ông Kahl diễn ra trong bối cảnh Ukraine trước đó từng liệt kê ra danh sách vũ khí mà họ cần được viện trợ thêm gồm: 1.000 pháo cỡ nòng 155 mm, 300 hệ thống rocket phóng loạt MLRS, 500 xe tăng, 2.000 xe bọc thép và 1.000 máy bay không người lái. Ukraine tin rằng, họ cần số lượng lớn vũ khí như vậy để có thể làm xoay chuyển cục diện chiến sự trước sự áp đảo về hỏa lực của Nga.

Mặt khác, trong thời gian qua, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy 6 trong số 16 hệ thống HIMARS mà Mỹ đã chuyển tới Ukraine, cũng như các kho dự trữ đạn dược và rocket dùng cho hệ thống này.

Theo AP News
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine