1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tập kích UAV, 2 nhà máy lọc dầu của Nga bốc cháy

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine tiếp tục nhắm đến các nhà máy lọc dầu của Nga nhằm làm phân tâm và suy yếu năng lực kinh tế của nước này.

Ukraine tập kích UAV, 2 nhà máy lọc dầu của Nga bốc cháy - 1

Nhà máy lọc dầu của Nga ở vùng Ryazan bốc cháy sau một cuộc tập kích rạng sáng 13/3 (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn lời Thống đốc vùng Samara của Nga, ông Dmitry Azarov, cho biết các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công 2 nhà máy lọc dầu của tập đoàn năng lượng quốc doanh Rosneft ở trong vùng.

Cụ thể, vụ tập kích khiến nhà máy lọc dầu Syzran bốc cháy, trong khi vụ tập kích vào nhà máy lọc dầu Novokubyshev đã bị ngăn chặn.

Cuộc tập kích xảy ra khoảng 6h sáng nay 16/3. Video đăng tải trên mạng cho thấy hỏa hoạn lớn tại khu vực nhà máy Syzran. Lửa lan ra một khu vực rộng khoảng 500m2.

Hiện chưa rõ mức độ hư hại của nhà máy, song giới chức địa phương khẳng định không có thiệt hại về người.

Những tuần gần đây, Ukraine gia tăng các cuộc tập kích vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Một nguồn tin Ukraine nói với Reuters rằng, Cơ quan An ninh Ukraine đứng sau các vụ tập kích này. "Chúng tôi đang thực hiện một cách có hệ thống, tính toán chiến lược để làm suy yếu năng lực kinh tế của Nga", nguồn tin cho hay.

Giới chức Nga cũng cho rằng, đây là một trong những tính toán của Ukraine nhằm gây bất ổn trước và trong giai đoạn diễn ra bầu cử tổng thống ở Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/3 cũng cho biết Ukraine những ngày gần đây liên tiếp triển khai lực lượng cố gắng xâm nhập các khu vực dân cư dân sự trên lãnh thổ Nga, trong đó có Belgorod và Kursk.

"Họ thất bại ở mọi mũi tiến công. Các đợt xâm nhập đều bị đẩy lùi, đối phương phải rút chạy với tổn thất nặng nề. Quân đội Ukraine điều động hơn 2.500 lính, 35 xe tăng và 40 thiết giáp cho chiến dịch, nhưng đã mất 60% binh lực và hơn 50% tăng thiết giáp", chủ nhân Điện Kremlin cho biết.

Ông cảnh báo, những vụ tấn công của Ukraine vào Nga trong giai đoạn bầu cử chắc chắn sẽ bị đáp trả.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine