1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ hối thúc Đài Loan tăng chi tiêu quân sự

(Dân trí) - Giữa lúc quan hệ Bắc Kinh-Washington căng thẳng sau những phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống đắc cử Donald Trump về vấn đề Đài Loan, quan chức quốc phòng Mỹ cho rằng chi tiêu quốc phòng của Đài Loan là chưa đủ trước mối đe dọa từ Trung Quốc đại lục.


Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Abraham Denmark. (Ảnh: Reuters)

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Abraham Denmark. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuần trước đó khiến dư luận Trung Quốc “dậy sóng” khi nói rằng Mỹ không nhất thiết phải ràng buộc theo chính sách “Một Trung Quốc” trong mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục.

Khẳng định lập trường của chính phủ Mỹ đương nhiệm, Reuters ngày 13/12 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Abraham Denmark nói rằng, chính quyền của Tổng thống Barack Obama vẫn duy trì chính sách “Một Trung Quốc”. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh không thể biết được ý định của ông Trump thế nào khi ông nhậm chức vào ngày 20/1 tới.

“Đài Loan cần chuyển bị và đầu tư nâng cao khả năng ngăn chặn cũng như xây dựng hệ thống phòng thủ hiệu quả. Nguồn lực quốc phòng có vai trò quan trọng. Tuy nhiên, ngân sách quốc phòng Đài Loan vẫn chưa đủ để đối phó với những mối đe dọa và cần được tăng lên”, ông Denmark phát biểu tại Diễn đàn Project 2049 tại Washington.

Mỹ là nhà cung cấp vũ khí duy nhất cho Đài Loan. Ông Denmark cho biết, chính quyền của Tổng thống Obama đã thông báo cho Quốc hội về các thương vụ bán vũ khí trị giá hơn 14 tỷ USD cho Đài Loan kể từ năm 2010, nhưng ông không tiết lộ liệu Mỹ có thêm thương vụ nào với Đài Loan trước khi Tổng thống Obama hết nhiệm sở hay không.

Đài Loan đang tự phát triển hệ thống phòng thủ riêng và năm ngoái đã phân bổ ngân sách ban đầu cho chương trình phát triển tàu ngầm, vấn đề chuyển giao công nghệ có vai trò rất quan trọng đối với thành công của dự án nhưng cho đến hiện tại Đài Loan vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ lớn nào từ nước ngoài.

Minh Phương

Tổng hợp