1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà Trắng trấn an Trung Quốc sau cuộc điện đàm của ông Trump với lãnh đạo Đài Loan

(Dân trí) - Nhà Trắng ngày 5/12 đã liên hệ với giới chức Trung Quốc để trấn an Bắc Kinh rằng nước này tôn trọng chính sách trong quan hệ với Trung Quốc sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump có cuộc điện đàm với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vào tuần trước.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (trái) và lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. (Ảnh: Getty)
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (trái) và lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. (Ảnh: Getty)

Theo Reuters, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết các quan chức cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã trao đổi 2 lần với các quan chức Trung Quốc vào cuối tuần trước để trấn an Bắc Kinh rằng Washington tôn trọng chính sách quan hệ với Trung Quốc, đồng thời “khẳng định và làm rõ cam kết nhất quán của Mỹ trong chính sách lâu dài với Trung Quốc”.

Theo ông Earnest, chính sách quan hệ với Trung Quốc đã được Mỹ áp dụng từ 40 năm nay, trong đó đặt trọng tâm vào việc thúc đẩy cũng như duy trì hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan, vốn cũng nằm trong lợi ích của Mỹ.

“Nếu đội ngũ của Tổng thống đắc cử Trump có mục đích khác, tôi sẽ yêu cầu họ giải thích. Chính phủ Trung Quốc đặt ưu tiên lớn về vấn đề này, và đây là vấn đề nhạy cảm. Một số tiến triển mà chúng ta đã đạt được trong quan hệ với Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng xấu nếu cuộc điện đàm này làm dấy lên căng thẳng”, người phát ngôn Nhà Trắng tuyên bố.

Cuộc điện đàm của ông Trump là liên lạc đầu tiên của tổng thống hoặc tổng thống đắc cử Mỹ với lãnh đạo Đài Loan kể từ năm 1979 dưới thời Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, khi Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và công nhận chính sách “Một Trung Quốc”.

Ngày 3/12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã trao công hàm phản đối cuộc điện đàm của ông Trump và bà Thái Anh Văn, kêu gọi xử lý một cách thận trọng vấn đề Đài Loan để tránh những rắc rối không cần thiết trong các mối quan hệ. Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng nói rằng, Trung Quốc hy vọng mối quan hệ với Mỹ “sẽ không bị ảnh hưởng hay bị phá hủy” sau cuộc điện đàm gây tranh cãi này.

Thành Đạt

Tổng hợp