Mỹ đánh giá tổn thất của Nga sau đòn tấn công "Mạng nhện" từ Ukraine
(Dân trí) - Giới chức Mỹ cho rằng tổn thất thực tế của Moscow có thể thấp hơn so với tuyên bố từ phía Ukraine sau chiến dịch tấn công "Mạng nhện" nhằm vào loạt căn cứ chiến lược Nga.

Ảnh vệ tinh cho thấy máy bay quân sự, một số bị phá hủy, tại căn cứ không quân Belaya, gần Stepnoy, vùng Irkutsk, Nga, ngày 4/6 sau chiến dịch tấn công của Ukraine (Ảnh: Reuters).
Reuters dẫn lời hai quan chức giấu tên của Mỹ ngày 4/6 ước tính, chiến dịch tấn công "Mạng nhện" của Ukraine đã phá huỷ 10 máy bay quân sự của Nga trong tổng cộng khoảng 20 chiếc bị đánh trúng. Con số này thấp hơn nhiều so với ước tính mà Ukraine đưa ra.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, chiến dịch tấn công đã đánh trúng 41 máy bay quân sự Nga, một nửa trong số đó hư hỏng quá mức không thể sửa chữa được.
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cũng nói rằng chiến dịch tấn công của họ đã phá hủy khoảng 34% phi đội máy bay ném bom của Nga, thiệt hại ước tính lên tới 7 tỷ USD.
Ảnh vệ tinh thương mại chụp sau cuộc tấn công cho thấy hình ảnh dường như là hư hỏng của Tu-95 và Tu-22, hai loại máy bay ném bom chiến lược mà Nga đã sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine đã tấn công 5 căn cứ quân sự của họ ở các vùng Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan và Amur. Tuy nhiên, Bộ này cho biết, Nga đã ngăn chặn thành công 3 trong số 5 cuộc tấn công đó và chỉ có một số máy bay bốc cháy ở vùng Murmansk và Irkutsk.
Trong khi vẫn còn tranh cãi về tổn thất thực sự của Moscow, giới chức Mỹ đánh giá chiến dịch tấn công của Ukraine có ý nghĩa quan trọng, có thể đẩy Moscow vào thế đàm phán nghiêm túc hơn nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm.
Tổng thống Ukraine Zelensky nói, Ukraine đã không thực hiện chiến dịch tấn công này nếu ngay từ đầu Nga chấp nhận lời kêu gọi ngừng bắn của Kiev.
“Nếu có ngừng bắn, liệu chiến dịch đó có diễn ra không? Không”, ông Zelensky phát biểu hôm 4/6 khi được hỏi về chiến dịch "Mạng nhện".
Khi được hỏi về phản ứng tiềm năng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine nói rằng ông không biết về bất kỳ phát ngôn công khai nào.
Trong khi đó, Đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Keith Kellogg, lo ngại tình hình leo thang hơn nữa sau cuộc tấn công của Ukraine. Ông lưu ý, phản ứng của Nga với các cuộc tấn công kiểu này là điều không thể đoán trước.
Trong một diễn biến liên quan khác, Tổng thống Trump cho biết ông đã điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin để trao đổi về các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào loạt căn cứ không quân Nga.
Chủ nhân Nhà Trắng nói, ông Putin “đã tuyên bố với lập trường rất mạnh mẽ rằng Nga sẽ đáp trả cuộc tấn công gần đây nhằm vào các sân bay của nước này”.
“Chúng tôi đã thảo luận về cuộc tấn công nhằm vào các máy bay Nga đang đậu, được cho là do Ukraine thực hiện, cũng như nhiều hành động quân sự khác đang diễn ra từ cả hai phía”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây “không phải là cuộc trò chuyện có thể dẫn đến hòa bình ngay lập tức”.