Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine

Mỹ lên tiếng về cuộc tấn công "Mạng nhện" của Ukraine vào Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Nhà Trắng xác nhận Ukraine không báo trước cho Tổng thống Mỹ Donald Trump về chiến dịch “Mạng nhện” tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào các căn cứ quân sự của Nga.

Mỹ lên tiếng về cuộc tấn công Mạng nhện của Ukraine vào Nga - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump không được báo trước về chiến dịch Mạng nhện của Ukraine (Ảnh: Reuters).

Trong một buổi họp báo ngày 3/6, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận Tổng thống Donald Trump không được báo trước về chiến dịch Mạng nhện của Ukraine nhằm vào các căn cứ không quân chiến lược của Nga cuối tuần trước.

Khi được hỏi về quan điểm của ông Trump đối với chiến dịch này, nhất là khi ông hoàn toàn im lặng về chiến sự Nga - Ukraine những ngày qua, bà Leavitt cho biết: “Tôi muốn để tổng thống tự lên tiếng về điều đó”.

Bà nói thêm rằng ông Trump muốn cuộc chiến ở Ukraine chấm dứt nhanh chóng.

“Tổng thống không muốn thấy cuộc chiến này kéo dài. Ông ấy muốn cuộc chiến này kết thúc”, bà Leavitt nhấn mạnh.

Thư ký báo chí Leavitt ca ngợi những nỗ lực của ông Trump trong vai trò kiến tạo hòa bình, bất chấp việc đàm phán giữa Nga và Ukraine chưa đạt được đột phá nào và chiến sự tiếp tục căng thẳng.

Bà Leavitt chỉ ra, vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa Ukraine và Nga vào ngày 2/6 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ có thể coi như một dấu hiệu tích cực và đây là kết quả từ sự can thiệp của ông Trump.

“Tổng thống Trump vẫn lạc quan trước những tiến triển mà chúng ta đang chứng kiến”, bà Leavitt nói.

Khi được hỏi liệu ông Trump có ủng hộ các nỗ lực của các nghị sĩ Cộng hòa trong quốc hội nhằm áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga hay không, bà Leavitt không trả lời trực tiếp mà nói rằng các nhà lập pháp sẽ hành động dựa theo định hướng từ tổng thống và tin tưởng vào sự phán đoán của ông trong vai trò Tổng tư lệnh.

“Tổng thống giữ điều đó như một công cụ trong hộp công cụ của mình nếu cần thiết”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Leavitt nói, ám chỉ đến các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga.

Bà Leavitt cũng cho biết các quan chức quốc phòng Mỹ đang xem xét tác động của chiến dịch Mạng nhện đối với an ninh Mỹ và đang làm việc để đảm bảo rằng các máy bay của Mỹ được bảo vệ trước các rủi ro từ những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Bà cũng nhấn mạnh, Tổng thống Trump có thể sẽ đưa ra “một số hành động hành pháp” liên quan đến vấn đề này trong thời gian tới.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 1/6 thông báo tiến hành chiến dịch Mạng nhện tấn công vào 5 căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Cuộc tấn công khiến 41 máy bay quân sự Nga bị phá hủy hoặc hư hại, trong đó có các máy bay ném bom Tu-95.

Ukraine mất hơn một năm rưỡi để chuẩn bị cho chiến dịch, bí mật đưa các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) vào sâu trong lãnh thổ Nga để phối hợp các cuộc tấn công vào loạt căn cứ quân sự chiến lược của Nga.

Chiến dịch Mạng Nhện không phải là lần đầu tiên Ukraine thực hiện một cuộc tấn công lớn vào Nga mà không thông báo trước cho phía Mỹ. New York Times đưa tin vào tháng 3 rằng các quan chức Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden đã phản ứng với “sự ngạc nhiên” và “tức giận” khi Ukraine đánh chìm tàu Moskva, tàu chỉ huy của Hạm đội Biển Đen của Nga.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine