1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Mỹ cảnh báo Trung Quốc có thể trả giá nếu hỗ trợ Nga ở Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo rằng, các nước thành viên NATO ở châu Âu có thể khiến Trung Quốc phải trả giá vì cáo buộc Bắc Kinh hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc có thể trả giá nếu hỗ trợ Nga ở Ukraine - 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11/7 cho biết các nước NATO ở châu Âu có thể sẵn sàng hạn chế đầu tư vào Trung Quốc vì cáo buộc Bắc Kinh ủng hộ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Theo ông Biden, NATO cần phải kiến Trung Quốc hiểu họ sẽ phải trả giá cho việc hỗ trợ Nga bằng cách bán cho Moscow linh kiện, vật tư có công dụng kép, dùng được cho mục đích dân sự và quân sự, như bộ phận vũ khí, thiết bị và nguyên liệu thô dùng trong ngành công nghiệp quốc phòng của Nga.

Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng Bắc Kinh "sẽ không được hưởng lợi về mặt kinh tế" và sẽ không nhận được "loại đầu tư mà họ đang tìm kiếm" nếu tiếp tục cung cấp cho Moscow "các cơ chế" cho phép Moscow thúc đẩy nỗ lực chiến tranh.

Trước đó, NATO đã gọi Trung Quốc là "bên có vai trò quyết định" hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Theo NBC, đây là lần đầu tiên NATO cáo buộc Bắc Kinh hỗ trợ Nga trong tuyên bố chung của liên minh, dù trước đó một số thành viên của khối đã có những cáo buộc tương tự.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg sau đó nói với các phóng viên rằng, đây là "thông điệp mạnh mẽ nhất mà các đồng minh NATO từng gửi đi về sự hỗ trợ của Trung Quốc trong cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine".

Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ

Trung Quốc mạnh mẽ chỉ trích tuyên bố này. Một người phát ngôn của phái bộ Trung Quốc tại Liên minh châu Âu cho biết trong một tuyên bố vào cùng ngày rằng tuyên bố của NATO "chứa đầy tâm lý Chiến tranh Lạnh và những lời lẽ hiếu chiến, khiêu khích và những lời dối trá và bôi nhọ rõ ràng".

Trung Quốc đã tăng cường quan hệ kinh tế với Nga trong những năm gần đây. Tuy nhiên, Bắc Kinh khẳng định họ có quan điểm trung lập, không ủng hộ bên nào trong cuộc chiến, nhấn mạnh sự cần thiết phải có một "giải pháp hòa bình". Trung Quốc cũng đổ lỗi cho Mỹ và NATO phớt lờ những lo ngại của Nga về sự mở rộng của liên minh, khiến Moscow mở chiến dịch quân sự. 

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine