Mỹ cảnh báo ông Zelensky không nên chỉ trích ông Trump
(Dân trí) - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cảnh báo rằng việc chỉ trích Tổng thống Donald Trump sẽ không mang lại lợi ích gì cho nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (Ảnh: Bloomberg).
Ông Vance đưa ra bình luận trên sau khi ông Zelensky cho rằng ông Trump đang sống trong "không gian thông tin sai lệch của Nga".
Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải hôm 19/2, ông Vance cho rằng những phát ngôn như vậy là không thể chấp nhận được và sẽ chỉ phản tác dụng.
"Ý tưởng rằng ông Zelensky có thể thay đổi suy nghĩ của Tổng thống bằng cách chỉ trích ông ấy trên truyền thông là một cách tiếp cận không hiệu quả với chính quyền này. Bất kỳ ai hiểu tổng thống cũng sẽ nói với bạn điều đó", ông Vance cho biết.
"Chúng tôi rõ ràng yêu quý người dân Ukraine nhưng chúng tôi cũng nghĩ rằng cuộc chiến này cần phải kết thúc nhanh chóng. Đó là chính sách của tổng thống Mỹ. Nó không dựa trên thông tin sai lệch của Nga", ông Vance nói.
Trước đó, ông Zelensky bày tỏ sự thất vọng khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga tại Riyadh, Ả rập Xê út hôm 18/2 được sắp xếp mà không tham khảo ý kiến của ông.
Phát biểu với báo chí vài giờ sau cuộc họp, ông Trump nói rằng ông Zelensky "chỉ có 4% tỷ lệ ủng hộ trong nước và gợi ý rằng Ukraine nên tổ chức bầu cử mới, vì nhiệm kỳ 5 năm của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5 năm ngoái".
Ông Zelensky đáp trả bằng cách trích dẫn một cuộc thăm dò gần đây cho thấy 57% người dân Ukraine tin tưởng vào ông. "Vì vậy, nếu ai đó muốn thay thế tôi ngay bây giờ, điều đó sẽ không xảy ra", ông tuyên bố hôm 19/2. Các quan chức Ukraine trước đó đã nói rằng không thể tổ chức bầu cử khi đang trong tình trạng thiết quân luật.
Ông Vance không hiểu vì sao một số đồng minh châu Âu chỉ trích ông Trump vì nhấn mạnh sự cần thiết phải tổ chức bầu cử tại Ukraine.
"Ý tưởng rằng không thể tổ chức bầu cử trong thời chiến, theo tôi, là một quan điểm vô lý," ông nói với The National Pulse.
Ông Trump tiếp tục chỉ trích ông Zelensky vào ngày 19/2, cho rằng ông điều hành đất nước một cách không hiệu quả và quản lý sai lầm viện trợ tài chính của Mỹ. Ông kêu gọi ông Zelensky "nên hành động nhanh chóng nếu không ông ấy sẽ không còn đất nước nào để lãnh đạo. Trong khi đó, chúng tôi đang đàm phán thành công để chấm dứt cuộc chiến với Nga", ông nhấn mạnh.
Cuộc họp tại Riyadh là một bước ngoặt so với chính sách của cựu Tổng thống Joe Biden, người đã tiến hành một chiến dịch toàn cầu nhằm "cô lập" Nga trên trường quốc tế. Cả Nhà Trắng và Điện Kremlin đều đánh giá các cuộc đàm phán là một bước quan trọng trong việc bình thường hóa quan hệ song phương.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng ông không còn coi ông Zelensky là nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho biết tuần này rằng các thỏa thuận trong tương lai có thể bao gồm "việc thách thức tính hợp pháp của ông Zelensky dưới danh nghĩa tổng thống Ukraine".
Trong khi đó, ông Zelensky từng cho biết, nếu Ukraine tổ chức bầu cử vào thời điểm này, nước này sẽ bị "mất quân đội" và Nga sẽ tận dụng thời cơ để tiếp tục tấn công trong thời gian tới.