1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Ông Trump chỉ trích Tổng thống Zelensky là "nhà độc tài"

Anh Minh

(Dân trí) - Căng thẳng giữa Washington và Kiev đã gia tăng sau các cuộc đàm phán cấp cao Nga - Mỹ tại Ả rập Xê út để tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Ông Trump chỉ trích Tổng thống Zelensky là nhà độc tài - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/2 tiếp tục lên tiếng chỉ trích người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky bằng những ngôn từ nặng nề trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine đã làm một "công việc tồi tệ", đồng thời thẳng thừng cảnh báo ông Zelensky "tốt hơn là hãy hành động nhanh chóng, nếu không thì đất nước cũng chẳng còn gì". 

Người đứng đầu Nhà Trắng thậm chí còn gọi Tổng thống Zelensky là một "nhà độc tài không qua bầu cử".

"Tôi yêu mến Ukraine nhưng ông Zelensky đã thực hiện một công việc tồi tệ. Đất nước của ông ấy bị tàn phá và hàng triệu người dân đã chết một cách không cần thiết", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.   

Tổng thống Mỹ đương nhiệm còn gán cho ông Zelensky nhãn mác "diễn viên hài thành công khiêm tốn" rồi sau đó cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine đã thuyết phục Washington chi ra 350 tỷ USD cho cuộc xung đột với Nga mà "không thể giành chiến thắng".  

"Ông ấy từ chối tổ chức các cuộc bầu cử, có tỷ lệ tín nhiệm rất thấp trong các cuộc thăm dò ý kiến ở Ukraine. Điều duy nhất ông ấy giỏi là "dắt mũi" ông Biden", ông Trump tuyên bố.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết nước Mỹ đang đàm phán thành công với Nga để chấm dứt cuộc xung đột, điều mà "ai cũng phải thừa nhận" chỉ chính quyền của ông mới có thể làm được.

Căng thẳng giữa Washington và Kiev đã gia tăng sau các cuộc đàm phán giữa phái đoàn cấp cao Nga - Mỹ tại Riyadh, Ả rập Xê út trong tuần này.

Các cuộc thảo luận kéo dài 4,5 giờ nhưng không có đại diện từ phía Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) tham gia. Quyết định này đã vấp phải chỉ trích từ cả Kiev và EU bởi họ cho rằng các lợi ích của họ đang bị gạt sang một bên trong các cuộc đàm phán quan trọng ảnh hưởng đến an ninh khu vực.

Đáp trả động thái của Nga - Mỹ, ông Zelensky tuyên bố bất kỳ cuộc đàm phán nào nhằm chấm dứt xung đột đều phải công bằng và phải có sự tham gia của Ukraine cũng như các nước châu Âu.

"Chúng tôi không muốn bất kỳ ai quyết định bất cứ điều gì sau lưng chúng tôi. Họ không thể đưa ra quyết định về cách thức chấm dứt xung đột ở Ukraine nếu không có sự đồng ý của Ukraine", ông Zelensky quả quyết.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc hội đàm Nga - Mỹ ở Riyadh, Tổng thống Trump đã kêu gọi Ukraine tiến hành bầu cử và cho rằng vai trò lãnh đạo của ông Zelensky thiếu tính chính danh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhiều lần từng tuyên bố Moscow không còn coi ông Zelensky là lãnh đạo hợp pháp ở Ukraine nữa vì nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của ông đã kết thúc từ tháng 5/2024 và cho đến nay chưa có cuộc bầu cử mới nào được tổ chức do lệnh thiết quân luật.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine