1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cảnh báo Nga "sắp động binh với Ukraine"

Thành Đạt

(Dân trí) - Các quan chức Mỹ tiếp tục đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra xung đột quân sự Nga - Ukraine, sau khi cáo buộc Moscow tập trung quân gần biên giới nước láng giềng.

Mỹ cảnh báo Nga sắp động binh với Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine tập trận (Ảnh: AP).

"Chúng tôi đã nói từ khá lâu rằng cuộc tấn công của Nga có thể xảy ra bất cứ lúc nào, chẳng hạn hôm nay. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ không xảy ra và đó là lý do chúng tôi tiếp tục sử dụng tất cả các kênh ngoại giao có thể", người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói với truyền thông Mỹ hôm 21/2.

Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan hôm 21/2 nghi ngờ một cuộc động binh của Nga vào Ukraine có thể bắt đầu "trong vài giờ hoặc vài ngày tới".

Các quan chức Mỹ tiếp cận thông tin tình báo mới nhất cho biết, các hoạt động quân sự của Nga tại biên giới Ukraine không có dấu hiệu suy giảm hay chậm lại.

Truyền thông Mỹ ngày 20/2 đưa tin, tình báo nước này có bằng chứng cho thấy các chỉ huy quân sự Nga tập trung gần biên giới Ukraine đã nhận được lệnh sẵn sàng động binh. New York Times cho biết, chính thông tin tình báo này khiến Tổng thống Joe Biden tuần trước tuyên bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định tiến hành một cuộc động binh với nước láng giềng.

Khi được hỏi lý do Mỹ vẫn tin rằng một cuộc tấn công sắp xảy ra bất chấp sự phủ nhận liên tiếp của Nga, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các "chiến dịch cờ giả" có thể được sử dụng để biện minh cho một động thái như vậy của Moscow.

Ngày 20/2, Đại sứ quán Mỹ tại Nga đã cảnh báo công dân Mỹ chuẩn bị kế hoạch sơ tán khỏi Nga. Đại sứ quán Mỹ cảnh báo nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công vào Moscow cũng như các thành phố lớn khác và khu vực trên lãnh thổ Nga dọc biên giới Ukraine.

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 21/2 cho biết, thông tin tình báo của Anh tiết lộ Nga có ý định hành động quân sự với Ukraine, đồng thời cho biết kế hoạch động binh của Moscow "đã bắt đầu". Tuần trước, Bộ Quốc phòng Anh cảnh báo Nga "duy trì hiện diện quân sự lớn đến mức có thể tiến hành một cuộc tấn công mà không cần cảnh báo".

Mỹ và các đồng minh phương Tây cáo buộc Nga tăng cường lực lượng gây sức ép với Ukraine từ nhiều phía và có thể "động binh với Ukraine bất cứ lúc nào". Tuy nhiên, Moscow nhiều lần lên tiếng bác bỏ cáo buộc này.

Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov ngày 20/2 khẳng định Moscow "không đe dọa bất kỳ ai" và có quyền triển khai quân đội trên lãnh thổ Nga. Đại sứ Nga nói thêm rằng mục tiêu của Moscow là đạt được "những đảm bảo ràng buộc về mặt pháp lý đối với an ninh của Nga" và ngăn chặn sự mở rộng của NATO gần biên giới Nga.

Tuyên bố của Đại sứ Nga được đưa ra trong bối cảnh chiến sự ở miền Đông Ukraine leo thang những ngày gần đây giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai. Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga hỗ trợ lực lượng ly khai, trong khi Moscow chỉ trích phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Theo sputniknews.com