1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cảnh báo Nga sắp "động binh", nhiều nước hối thúc công dân rời Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nhiều nước hối thúc công dân của mình nhanh chóng rời Ukraine, giữa lúc Washington cảnh báo Nga có thể "động binh" với Ukraine vào tuần tới.

Mỹ cảnh báo Nga sắp động binh, nhiều nước hối thúc công dân rời Ukraine - 1

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan (Ảnh: Reuters).

Mỹ nghi ngờ Nga có thể động binh vào tuần tới

Bloomberg dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ với các phóng viên tại một cuộc họp báo diễn ra ở Nhà Trắng ngày 11/2 nói rằng, Nga có thể triển khai một chiến dịch quân sự hoặc tìm cách châm ngòi một cuộc xung đột bên trong lãnh thổ Ukraine vào tuần tới trước khi Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh khép lại.

"Xung đột có thể bắt đầu trong thời gian diễn ra Thế vận hội mặc dù có nhiều đồn đoán nó chỉ có thể xảy ra sau khi Thế vận hội kết thúc. Điều chúng tôi có thể nói là Nga có thể có hành động quân sự (với Ukraine) thậm chí trước khi Thế vận hội kết thúc", ông Sullivan nói. Ông cũng dự đoán, nếu kịch bản xung đột xảy ra, Nga có thể sẽ mở màn bằng các hoạt động không kích thay vì chiến dịch trên bộ.

Mặt khác, ông Sullivan đánh giá, Nga vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. "Chúng tôi nghĩ ông ấy (Tổng thống Nga Vladimir Putin) chưa đưa ra quyết định cuối cùng", ông nói.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Mỹ nhận thấy "những dấu hiệu rất đáng lo ngại" về nguy cơ Nga "động binh" với Ukraine. "Một cuộc tấn công có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, kể cả trong thời gian diễn ra Thế vận hội", Ngoại trưởng Mỹ nói khi đề cập đến Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh dự kiến kết thúc vào ngày 20/2. Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng, viễn cảnh Nga động binh với Ukraine có thể kéo theo những hậu quả lớn hơn nhiều.

Dàn vũ khí Nga "khạc lửa" trong tập trận sát vách Ukraine

Mỹ và các đồng minh phương Tây gần đây liên tục cảnh báo nguy cơ Nga có hành động quân sự nhằm vào Ukraine khi đưa hơn 100.000 binh sĩ và khí tài áp sát biên giới Ukraine trong hai tháng trở lại đây. Các ảnh chụp vệ tinh và dữ liệu tình báo của phương Tây nói rằng, Nga tiếp tục tăng cường binh lực xung quanh Ukraine từ 3 hướng gồm phía đông Ukraine, phía tây Nga và Belarus.
Nga nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này và tuyên bố việc triển khai lực lượng trong phạm vi lãnh thổ của mình là hoàn toàn bình thường. Ngược lại, Moscow cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang thổi phồng tình hình khiến căng thẳng leo thang.

Các nước đồng loạt hối thúc công dân rời Ukraine

Mỹ cảnh báo Nga sắp động binh, nhiều nước hối thúc công dân rời Ukraine - 2

Nhiều nước khuyến cáo công dân nhanh chóng rời Ukraine (Ảnh: Guardian).

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần này đã hối thúc công dân Mỹ nhanh chóng rời Ukraine với lý do căng thẳng Nga - Ukraine "có thể chuyển biến rất nhanh".

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Sullivan hôm qua tiếp tục hối thúc công dân Mỹ ở Ukraine "lập tức rời đi". "Bất cứ công dân Mỹ nào còn ở Ukraine nên rời đi sớm nhất có thể, trong vòng 24-48 giờ tới. Chúng ta không thể đoán trước được tương lai. Chúng ta không biết chắc điều gì sắp xảy ra, nhưng hiện tại nguy cơ rất cao và mối đe dọa đã ở ngay trước mắt", ông Sullivan nói.

Ông cũng nhắc lại quan điểm nêu trước đó của Tổng thống Biden rằng, Mỹ sẽ không triển khai quân đội để sơ tán công dân trong trường hợp xảy ra xung đột Nga - Ukraine. Cùng ngày, chính phủ các nước trong đó có Anh, Nhật Bản, Israel, Na Uy, Hàn Quốc, Latvia cũng đưa ra khuyến cáo tương tự.

Anh cũng khuyến cáo công dân lập tức rời Ukraine khi các phương tiện thương mại vẫn còn hoạt động. Bộ Ngoại giao Israel cho biết, cơ quan này dự kiến sẽ rút nhân viên ngoại giao của đại sứ quán ở Kiev và gia đình họ khỏi Ukraine. Israel cũng hối thúc công dân cân nhắc rời Ukraine, khuyến cáo người dân hủy các kế hoạch đến Ukraine.

Những cảnh báo trên được đưa ra giữa lúc tình hình Nga - Ukraine leo thang căng thẳng. Giới quan sát cho rằng, Nga tăng cường lực lượng gần Ukraine nhằm gây sức ép với phương Tây chấp nhận các đề xuất an ninh mà Moscow đưa ra, trong đó có đề xuất NATO không được mở rộng về phía đông, không được kết nạp Ukraine.

Những ngày qua, giới chức các nước trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Đức đã đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm tháo ngòi căng thẳng. Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Mỹ Biden và Tổng thống Nga Putin sẽ điện đàm vào hôm nay theo đề nghị của Nhà Trắng.

Theo www.straitstimes.com