1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bỏ lại kho vũ khí 85 tỷ USD cho Taliban

Thành Đạt

(Dân trí) - Một nghị sĩ đảng Cộng hòa tiết lộ Taliban đã tiếp cận số khí tài quân sự trị giá 85 tỷ USD do Mỹ để lại sau khi lực lượng này lên nắm quyền ở Afghanistan.

Mỹ bỏ lại kho vũ khí 85 tỷ USD cho Taliban - 1

Các tay súng Taliban tuần tra ở Kabul, Afghanistan (Ảnh: AP).

Theo hãng tin Telegraph, Jim Banks, nghị sĩ đảng Cộng hòa và là cựu quân nhân Hải quân Mỹ, cho biết Taliban đang tiếp cận số khí tài quân sự trị giá 85 tỷ USD và dữ liệu sinh trắc học của những người Afghanistan đã hỗ trợ quân đội Mỹ trong suốt 20 năm qua.

"Taliban hiện nắm trong tay số trực thăng Black Hawk nhiều hơn 85% quốc gia trên thế giới", ông Banks nói trong một bài phát biểu tại Washington tuần này.

Ông Banks cho biết số khí tài quân sự trị giá 85 tỷ USD mà Mỹ để lại sau khi rút khỏi Afghanistan gồm 75.000 phương tiện, 200 máy bay và trực thăng cùng 600.000 vũ khí nhỏ và vũ khí hạng nhẹ.

Ngoài ra, Taliban còn thu giữ kính nhìn ban đêm, áo chống đạn, vật tư y tế cũng như thiết bị sinh trắc học lưu trữ dấu vân tay, quét mắt và thông tin tiểu sử của những người Afghanistan từng hỗ trợ Mỹ và liên quân do Mỹ dẫn đầu trong suốt 20 năm qua.

Nghị sĩ Banks giải thích, ông biết rõ số khí tài quân sự mà Mỹ để lại Afghanistan vì trước đây ông từng đảm nhận việc bán thiết bị quân sự nước ngoài, mua các thiết bị cho Mỹ, sau đó chuyển giao cho các lực lượng Afghanistan.

Ông Banks cũng chỉ trích chính quyền Tổng thống Joe Biden vì không có kế hoạch thu hồi số khí tài quân sự trên sau khi rút khỏi Afghanistan.

"Chính quyền này không có kế hoạch lấy lại số vũ khí đó. Nếu bất kỳ vũ khí nào hoặc thiết bị quân sự nào được sử dụng để gây hại, gây thương tích, hoặc giết chết một người Mỹ ở thời điểm này hoặc bất kỳ thời điểm nào trong tương lai, trách nhiệm thuộc về Tổng thống Joe Biden", ông Banks tuyên bố.

Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan sau một đợt tiến công nhanh chóng từ cuối tháng 5 khi Mỹ và đồng minh bắt đầu rút phần lớn lực lượng quân sự tại đây.

Chính phủ và quân đội Afghanistan đã sụp đổ nhanh chóng trước đà tiến công của Taliban. Do vậy, Taliban đã chiếm được một kho vũ khí khổng lồ mà binh sĩ Afghanistan bỏ lại. Phần lớn đây là vũ khí được Mỹ cung cấp cho Afghanistan trong 20 năm qua.

Giới chức Mỹ lo ngại số vũ khí này có thể khiến Taliban gia tăng các hành động bạo lực ở Afghanistan hoặc chuyển vũ khí cho các nhóm cực đoan khác. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng cảnh báo mối đe dọa từ việc Taliban chiếm được số vũ khí lớn, trong đó có hàng trăm xe bọc thép, máy bay, trực thăng và đặc biệt lo ngại là khoảng 100 tên lửa phòng không vác vai.

Sau khi nắm quyền kiểm soát thủ đô Kabul từ ngày 15/8, Taliban tuyên bố đã triển khai một đơn vị tinh nhuệ với thiết bị công nghệ cao để bảo đảm an ninh tại các địa điểm ở thủ đô Afghanistan.

Các kênh tuyên truyền của Taliban đã phát đoạn phim về một đơn vị được gọi là "Lữ đoàn Badri 313", nói rằng họ sẽ có mặt trên đường phố Kabul và bảo vệ dinh tổng thống. Hình ảnh từ đoạn phim cho thấy các chiến binh Taliban đội mũ bảo hộ hiện đại, đeo kính râm, mặc áo chống đạn và cầm những khẩu súng trường tương tự của lực lượng quân sự Afghanistan.