1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Moscow nói Ukraine đã sẵn sàng chấp thuận các điều kiện then chốt của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Trưởng đoàn đàm phán của Nga cho biết, tại cuộc hòa đàm hôm 29/3, phía Ukraine đã nhất trí về nguyên tắc với một số điều kiện then chốt mà Nga đưa ra, trong đó có cam kết trở thành nước trung lập.

Moscow nói Ukraine đã sẵn sàng chấp thuận các điều kiện then chốt của Nga - 1

Phái đoàn Nga và Ukraine đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29/3 (Ảnh: AFP).

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya-24 hôm nay 30/3, một ngày sau khi phái đoàn Nga và Ukraine đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ, trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho hay, phái đoàn Ukraine về cơ bản đã nhất trí các yêu cầu về an ninh của Nga như không gia nhập NATO, không cho phép nước ngoài đặt căn cứ trên lãnh thổ.

"Hôm qua, lần đầu tiên, phía Ukraine tuyên bố không chỉ bằng lời mà còn bằng văn bản rằng họ sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu quan trọng nhất nhằm xây dựng quan hệ láng giềng tốt và triển vọng với Nga trong tương lai", ông Medinsky nói.

Ông cho biết thêm: "Giới chức Kiev tuyên bố họ sẵn sàng đàm phán với Nga. Họ đã gửi chúng tôi bản đề xuất các điều khoản cho một thỏa thuận tiềm năng bao gồm: không gia nhập NATO, duy trì vị thế không liên kết, từ bỏ vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác".

Trưởng đoàn đàm phán Nga chia sẻ thêm, Ukraine cũng đồng ý về nguyên tắc không cho phép đặt căn cứ hoặc triển khai binh sĩ nước ngoài trên lãnh thổ, chỉ tiến hành các cuộc tập trận quân sự khi có sự đồng ý của các quốc gia bảo lãnh, trong đó có Nga.

"Nói cách khác, Ukraine tuyên bố sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu then chốt mà Nga đề cập nhiều năm qua. Nếu Ukraine đáp ứng những yêu cầu này, mối đe dọa từ việc NATO đặt dấu ấn trên lãnh thổ Ukraine sẽ bị xóa bỏ", ông Medinsky nói.

Ông Medinsky cho rằng, từ trước đến nay, Ukraine và NATO đã phớt lờ các đề xuất của Moscow về việc đối thoại nhằm đảm bảo an ninh cho Ukraine cũng như bảo vệ các lợi ích quốc gia của Nga.

Đây là những phát ngôn đầu tiên của đại diện phái đoàn Nga sau cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine hôm 29/3 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau cuộc đàm phán này, các đại diện của Ukraine cho biết, họ đã đưa ra đề xuất áp dụng quy chế trung lập và thời gian tham vấn 15 năm về tương lai của bán đảo Crimea để đổi lấy thỏa thuận ngừng bắn và các đảm bảo an ninh. Đây là những đề xuất cụ thể nhất mà Ukraine từng công bố trong khuôn khổ các cuộc hòa đàm với Nga. Ông Mykhaylo Podoliak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về các thỏa thuận này.

Tuy nhiên, về đề xuất liên quan đến bán đảo Crimea cũng như tình trạng của vùng ly khai Donbass, miền Đông Ukraine, ông Medinsky tuyên bố, lập trường của Nga không thay đổi. Cụ thể, Nga coi Crimea là một phần lãnh thổ, và Moscow cũng công nhận độc lập đối với hai vùng ly khai ở Donbass.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định: "Crimea là một phần của Liên bang Nga và theo hiến pháp, chúng tôi không thể bàn bạc với bất cứ ai về số phận của vùng lãnh thổ thuộc Nga. Điều này không có gì phải bàn cãi, nó đã được ghi vào hiến pháp của chúng tôi".

Theo Sputnik, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine