1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Nga đón nhà ngoại giao bị phương Tây trục xuất bay vòng 15.000 km

Minh Phương

(Dân trí) - Một máy bay Nga được cử đến đón nhà ngoại giao bị phương Tây trục xuất đã phải bay lòng vòng vì lệnh cấm vận của châu Âu.

Máy bay Nga đón nhà ngoại giao bị phương Tây trục xuất bay vòng 15.000 km - 1

Máy bay Nga phải bay vòng 15.000 km để đón các nhà ngoại giao bị trục xuất ở Hy Lạp, Tây Ban Nha (Ảnh: Twitter).

Theo Guardian, hôm 18/4, Nga đã cử một máy bay tới đón các nhà ngoại giao bị trục xuất khỏi Tây Ban Nha, sau đó tiếp tục đón nhà ngoại giao ở Hy Lạp về nước. Tuy nhiên, do lệnh cấm sử dụng không phận của Liên minh châu Âu (EU), máy bay này buộc phải bay vòng 15.000 km.

Trang giám sát hàng không FlightRadar cho biết: "Mặc dù Tây Ban Nha và Hy Lạp cho phép ngoại lệ sử dụng không phận một lần đối với máy bay Nga tới đón các nhà ngoại giao của họ, nhưng máy bay vẫn buộc phải bay vòng qua những nước áp dụng lệnh cấm vận đối với các chuyến bay của Nga".

Theo dữ liệu của FlightRadar, tổng chiều dài của các chuyến bay này là 15.163 km, nghĩa là gần bằng chuyến bay dài nhất thế giới hiện nay từ Singapore đi New York.

Quan hệ giữa Nga và phương Tây leo thang căng thẳng gần đây sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Hàng loạt quốc gia châu Âu đã áp lệnh cấm các máy bay của Nga sử dụng không phận, đồng thời cũng trục xuất nhiều nhà ngoại giao của Nga.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2 đến nay, EU đã trục xuất hàng trăm nhà ngoại giao của nước này. Moscow cũng đáp trả bằng việc cấm sử dụng không phận đối với chuyến bay của gần 40 quốc gia, trong đó có toàn bộ 27 nước thành viên EU.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine