1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ đóng cửa không phận với máy bay Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Sau châu Âu, Mỹ quyết định cấm máy bay Nga sử dụng không phận để trừng phạt việc Moscow triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Mỹ đóng cửa không phận với máy bay Nga - 1

Mỹ và EU đóng cửa không phận với máy bay Nga (Ảnh: Weekly).

Trong bài Thông điệp Liên bang vào tối 1/3 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, Mỹ sẽ cấm máy bay Nga sử dụng không phận của nước này.

"Tối nay, tôi tuyên bố, cùng với các đồng minh, chúng ta sẽ đóng cửa không phận Mỹ với tất cả các chuyến bay của Nga, cô lập Nga hơn nữa và bóp nghẹt nền kinh tế của họ", Tổng thống Biden nói.

Chủ nhân Nhà Trắng dẫn số liệu nói rằng, đồng Rúp của Nga đã mất 30% giá trị, trong khi thị trường chứng khoán Nga giảm 40% kể từ Nga mở màn chiến dịch can thiệp quân sự vào Ukraine hôm 24/2.

Lệnh cấm này áp dụng với các chuyến bay chở khách, chở hàng cũng như các máy bay thuê, máy bay tư nhân. Lệnh cấm dự kiến sẽ được Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ thông báo trên trang chủ vào hôm nay.

Động thái trên của Mỹ được đưa ra không lâu sau khi các nước Liên minh châu Âu (EU) và Canada thông báo đóng cửa với các máy bay thương mại và tư nhân của Nga.

Những ngày gần đây, giới chức Mỹ đã có các cuộc thảo luận với các hãng hàng không. Thực tế, không có hãng hàng không nào của Mỹ khai thác chuyến bay đến Nga mặc dù có một số chuyến đến Ấn Độ qua không phận Nga. Hôm 1/3, hãng hàng không United Airlines và công ty chuyển phát United Parcel Service (UPS) thông báo đã dừng bay qua không phận Nga, nối gót Delta Airlines và American Airlines.

Trước khi công bố quyết định đóng cửa không phận với máy bay Nga, Bộ Ngoại giao Mỹ đã hối thúc công dân của mình ở Nga cân nhắc lập tức rời khỏi nước này khi các chuyến bay thương mại vẫn còn hoạt động. Giới chức Mỹ tin rằng, công dân Mỹ vẫn có thể rời khỏi Nga kể cả khi các chuyến bay của Nga không được phép tới Mỹ, ví dụ, họ có thể lựa chọn phương án tàu hỏa.

Đầu tuần này, hãng hàng không lớn nhất của Nga, Aeroflot thông báo đã tạm ngừng các chuyến bay đến New York, Washington, Miami và Los Angeles do ảnh hưởng của lệnh cấm không phận của EU và Canada. Nga đã đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây bằng quyết định cấm sử dụng không phận đối với máy bay của 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó gồm toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU.

Cấm máy bay Nga sử dụng không phận là một phần trong các lệnh trừng phạt "chưa từng có" của phương Tây nhằm gây sức ép và phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Ngoài lệnh đóng cửa không phận, Mỹ cũng sẽ thành lập nhóm chuyên trách điều tra các tài phiệt của Nga. "Mỹ sẽ cùng với các đồng minh châu Âu tìm ra và tịch thu các tài sản của họ như du thuyền, căn hộ hạng sang, máy bay tư nhân", Tổng thống Biden cảnh báo.

Cuối tuần trước, Mỹ cũng cùng với các nước châu Âu nhất trí sẽ loại Nga khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine