1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Malaysia siết chặt biên giới, kiểm soát công dân Triều Tiên

(Dân trí) - Malaysia đang tiến hành các biện pháp kiểm soát an ninh chặt chẽ tại các khu vực biên giới giữa nước này với Thái Lan và Singapore nhằm đảm bảo không có bất kỳ công dân Triều Tiên nào có thể lọt ra ngoài.


Cảnh sát Malaysia đứng gác tại chốt an ninh trên tuyến đường ở bang Perlis gần biên giới với Thái Lan (Ảnh: CTV News)

Cảnh sát Malaysia đứng gác tại chốt an ninh trên tuyến đường ở bang Perlis gần biên giới với Thái Lan (Ảnh: CTV News)

CNA dẫn lời ông Mohd Amir Othman, người đứng đầu Văn phòng Quản lý nhập cư của bang Perlis - nơi tiếp giáp giữa Malaysia và Thái Lan, cho biết các biện pháp thắt chặt an ninh ở khu vực biên giới nhằm kiểm soát các công dân Triều Tiên được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ Malaysia. Đường biên giới ở khu vực Padang Besar, lối ra vào duy nhất giữa Thái Lan và Malaysia tại bang Perlis, thường mở cửa trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối.

Tại thành phố Alor Setar thuộc bang Kedah, Malaysia, Văn phòng Quản lý nhập cư của bang này cũng đang tiến hành các biện pháp thắt chặt an ninh tương tự tại khu vực giáp với Thái Lan. Người đứng đầu Văn phòng Quản lý nhập cư của bang Kedah, ông Zuhair Jamaludin, cho biết việc thắt chặt an ninh biên giới là theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Trong khi đó, Văn phòng Quản lý nhập cư của bang Johor cho biết cơ quan này sẽ tiến hành mọi biện pháp có thể để đảm bảo rằng không công dân Triều Tiên nào có thể rời Malaysia qua khu vực biên giới giữa Malaysia và Singapore. Rohaizi Bahari, người đứng đầu cơ quan này, cho biết các biện pháp siết chặt an ninh biên giới sẽ được duy trì cho tới khi chính phủ Malaysia có chỉ đạo mới.

Triều Tiên hôm nay 7/3 tuyên bố tạm thời cấm tất cả người mang quốc tịch Malaysia rời khỏi nước này vì muốn đảm bảo cho sự an toàn của các nhà ngoại giao cũng như công dân Malaysia trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước liên tục leo thang sau vụ sát hại công dân Triều Tiên tại sân bay Malaysia hồi tháng trước. Chính phủ Malaysia sau đó đã có hành động đáp trả ngay lập tức, tuyên bố cấm các quan chức và nhân viên đại sứ quán Triều Tiên rời khỏi Malaysia.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ Malaysia, Triều Tiên đang gặp nhiều “sóng gió” do cuộc điều tra liên quan đến cái chết của công dân Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol hôm 13/2 tại sân bay Kuala Lumpur. Malaysia cho rằng người đàn ông này là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, và có thể đã bị sát hại bằng chất độc thần kinh VX.

Thành Đạt

Theo CNA