1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lực lượng Wagner tuyên bố kiểm soát trung tâm hậu cần tại Donetsk

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Công ty quân sự tư nhân Wagner khẳng định đã giành quyền kiểm soát một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine tại Donetsk.

Lực lượng Wagner tuyên bố kiểm soát trung tâm hậu cần tại Donetsk - 1
Các binh sĩ Nga tại khu vực Donetsk hồi tháng 10/2022 (Ảnh: Reuters).

Trong một thông báo được đưa ra hôm 15/3, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga tuyên bố các binh sĩ của công ty này đã giành quyền kiểm soát làng Zaliznyanskoye, một trung tâm hậu cần và trung chuyển quan trọng của lực lượng Ukraine tại Donetsk.

"Các đơn vị tấn công của chúng tôi đã mở rộng vòng vây tại Bakhmut. Sáng nay, làng Zaliznyanskoye đã được các binh sĩ Wagner kiểm soát", ông Prigozhin viết trên trang Telegram cá nhân.

Cũng trong ngày 15/3, Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã gây ra nhiều thiệt hại cho phía Ukraine trong vòng 24 giờ qua.

Tại hướng tiến công Kupyansk, quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 70 binh sĩ, một xe bọc thép chở quân, 3 xe bán tải, 2 xe quân sự, một pháo tự hành Gvozdika, một lựu pháo D-20 cùng một tổ hợp pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất.

Lực lượng Wagner tuyên bố kiểm soát trung tâm hậu cần tại Donetsk - 2

Cục diện chiến sự trên toàn tuyến tại "chảo lửa" Bakhmut (Đồ họa: AFP).

Nhiều đợt tiến công cũng được Nga tiến hành tại khu vực Krasny Liman. Quân đội Nga cũng giành được nhiều kết quả có lợi sau các đợt tiến công phối hợp của bộ binh, pháo binh, tên lửa và máy bay chiến đấu.

"Hơn 235 binh sĩ,2 xe bọc thép, 4 xe bán tải, một lựu pháo D-20, 2 pháo tự hành Gvozdika và Akatsiya cùng một lựu pháo M777 do Mỹ viện trợ đã bị phá hủy trong vòng 24 giờ qua", Trung tướng Konashenkov cho biết.

Tại khu vực miền Nam Ukraine, các cuộc giao tranh dữ dội cũng đã xảy ra tại các khu vực Zaporizhia và Kherson. Quân đội Nga khẳng định các hoạt động tác chiến của lực lượng này đã gây ra nhiều tổn thất cho phía Ukraine.

Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga cũng đã bắn rơi 15 tên lửa từ pháo phản lực phóng lực cùng một trực thăng Mi-8 của Ukraine. Bên cạnh đó, 3 đài radar phòng không của Ukraine cũng đã bị đánh trúng.

"Tại các khu định cư Ukrainsk, Novodmitrovka và Krasnoye ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, quân đội Nga đã phá hủy 3 đài radar của tổ hợp tên lửa phòng không S-300 của Ukraine", ông Konashenkov nói.

Tổ hợp tên lửa S-300 là một trong những vũ khí phòng không uy lực và phổ biến của quân đội nhiều nước Đông Âu. Được phát triển dưới thời Liên Xô và triển khai lần đầu vào năm 1979, S-300 được thiết kế với nhiệm vụ phòng thủ không phận cho các cơ sở công nghiệp và hành chính lớn, các căn cứ quân sự và kiểm soát không phận chống lại máy bay tấn công của đối phương.

Hệ thống S-300 cũng có nhiều phiên bản cải tiến được trang bị các loại tên lửa và radar dẫn đường hiện đại hơn, tăng cường khả năng đối phó với các biện pháp tác chiến điện tử cũng như các thiết bị bay tầm thấp của đối phương.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine