1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga áp sát khu vực cách Bakhmut 7km

Đức Hoàng

(Dân trí) - Lãnh đạo nhóm quân sự tư nhân Nga Wagner Yevgeny Prigozhin tuyên bố đang đạt được đà tiến ở Berkhovka, nơi chỉ cách Bakhmut 7km, trong nỗ lực khép chặt vòng vây Ukraine tại chảo lửa Donetsk.

Nga áp sát khu vực cách Bakhmut 7km - 1

Thành viên nhóm Wagner và lãnh đạo Yevgeny Prigozhin (đứng giữa) tại khu vực Donbass (Ảnh: Reuters).

Tass đưa tin, ông Prigozhin ngày 22/2 tuyên bố nhóm Wagner sẽ sớm kiểm soát hoàn toàn khu định cư Berkhovka, nằm cách Artyomovsk (Ukraine gọi là Bakhmut) 7km.

"Tôi tin rằng chúng tôi sẽ sớm cung cấp cho quý vị tin tốt rằng Bekhovka sẽ sớm bị kiểm soát trong thời gian ngắn. Các binh sĩ Wagner đang đạt được đà tiến", ông Prigozhin nói.

Khu định cư Bekhovka nằm ở phía tây bắc Artyomovsk, không xa Paraskoviyevka, nơi mà ông Prigozhin tuyên bố Wagner đã giành được hôm 17/2. Bakhmut hiện vẫn nằm trong khu vực do Ukraine kiểm soát, bên cạnh thành phố lớn Gorlovka, và đóng vai trò quan trọng như là nút hậu cần cho lực lượng Ukraine ở Donbass.

Lực lượng Nga và Wagner đang tiến từ các hướng nhằm mục tiêu tạo thế siết gọng kìm Bakhmut, bất chấp Ukraine phản kháng quyết liệt khiến 2 bên đều chịu thương vong cao.

Vào cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố, Moscow đã tấn công địa điểm triển khai của lính đánh thuê nước ngoài tại Memrik, Donetsk vào ngày 21/2.

Theo ông Konashenkov, trong 24 giờ qua, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã tấn công 84 đơn vị pháo binh Ukraine tại các vị trí khai hỏa, nhân lực và thiết bị quân sự ở 113 khu vực. Tại Kupyansk, Nga tuyên bố loại bỏ 40 binh sĩ Ukraine trong 24h qua.

Ông cho biết các lực lượng Nga đã gây thiệt hại cho nhân lực và thiết bị của Ukraine ở khu vực Krasny Liman, làm đối thủ mất 135 binh sĩ trong ngày 21/2.

"Tại khu vực Krasny Liman, các hoạt động tấn công, hỏa lực pháo binh và súng phun lửa hạng nặng đã gây thiệt hại cho nhân lực và thiết bị của Ukraine. Hơn 135 binh sĩ Ukraine, một xe chiến đấu bộ binh, 4 xe bọc thép chiến đấu, hai khẩu pháo tự hành Gvozdika và một khẩu pháo D-20 đã bị loại khỏi vòng chiến đấu ở khu vực", ông nói.

Theo quan chức Nga, quân đội Ukraine đã có khoảng 250 trường hợp thương vong ở khu vực Donetsk trong ngày qua do các hoạt động tấn công thành công của lực lượng Nga.

Tổng cộng, theo ông Konashenkov, kể từ đầu chiến dịch quân sự tới nay, Nga đã phá hủy của Ukraine 596 máy bay quân sự, 3.213 máy bay không người lái, 405 hệ thống tên lửa đất đối không, 7.979 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.037 bệ phóng tên lửa, 4.179 khẩu pháo dã chiến và súng cối và 8.494 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine