1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lithuania cảnh báo Nga có thể mở rộng chiến dịch quân sự sau Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda cảnh báo chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine có thể dẫn đến một cuộc xung đột quy mô lớn.

Lithuania cảnh báo Nga có thể mở rộng chiến dịch quân sự sau Ukraine - 1

Xe tăng Nga ở bắc Crimea (Ảnh: Tass).

Phát biểu trước Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khi ông bắt đầu chuyến công du các nước Baltic, Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda cho rằng Nga "sẽ không dừng lại ở Ukraine" và thế giới có nghĩa vụ giúp đỡ người dân Ukraine "bằng mọi cách có thể".

"Ý tôi là phải dùng mọi cách có thể nếu chúng ta muốn tránh Chiến tranh thế giới thứ 3. Lựa chọn nằm trong tay chúng ta", ông Nauseda nói.

Lithuania, quốc gia thành viên NATO, đã gửi viện trợ quân sự đến Ukraine và tiếp nhận một số người tị nạn Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự hôm 24/2.

Sau Lithuania, Ngoại trưởng Blinken dự kiến đến thăm các nước láng giềng Latvia và Estonia vào ngày 7/3 và 8/3.

Belarus, quốc gia có biên giới với Lithuania và Latvia, được cho là đã cho phép Nga triển khai chiến dịch quân sự từ lãnh thổ của mình vào Ukraine sau khi Nga và Belarus tiến hành tập trận quân sự chung trong nhiều tuần.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hồi tháng 2 cũng bày tỏ lo ngại rằng Nga có thể mở rộng chiến dịch quân sự sau Ukraine. 

Ngoại trưởng Blinken hôm nay đã nói với các nhân viên của Đại sứ quán Mỹ ở Lithuania rằng chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine đã thách thức các nguyên tắc cơ bản nhằm gìn giữ hòa bình giữa các quốc gia.

"Điều quan trọng là mọi người phải hiểu những gì thực sự đang bị đe dọa và nó có thể vượt ra ngoài Ukraine, vượt ra ngoài các nước Baltic, thậm chí cả châu Âu", ông Blinken nói.

Ngoại trưởng Blinken cho biết NATO đang cân nhắc mở rộng hơn nữa sự hiện diện ở Đông Âu với nhiều căn cứ thường trực hơn ở các nước Baltic.

"Chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm điều đó bây giờ, bao gồm việc triển khai thêm các lực lượng, trong đó có lực lượng Mỹ tới Lithuania, máy bay chiến đấu F-35 và nhiều thiết bị quan trọng khác, tất cả đều đang được triển khai ở đây và được triển khai tới các nước khác", ông Blinken nhấn mạnh.

Ông Blinken cũng nhắc lại cam kết của Mỹ và các đồng minh theo Điều 5 Hiến chương NATO, trong đó coi cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên là cuộc tấn công vào cả khối.

"Nếu có bất kỳ hành động gây hấn nào ở bất kỳ đâu, trên lãnh thổ NATO nhằm vào các nước NATO, Mỹ cùng tất cả đồng minh và đối tác của chúng tôi sẽ hành động để bảo vệ từng tấc đất của NATO", Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 4/3 gọi chiến dịch của Nga tại Ukraine là "hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng nhất tại châu Âu trong nhiều thập niên". Ông cảnh báo tình hình chiến sự tại Ukraine trong những ngày tới có thể nghiêm trọng hơn.

Tuy nhiên, ông Stoltenberg khẳng định NATO không muốn xung đột với Nga. Ông nói rằng NATO là một liên minh "phòng thủ" với "nhiệm vụ cốt lõi là giữ cho 30 quốc gia thành viên được an toàn".

Tổng thư ký NATO khẳng định liên minh này sẽ không lập vùng cấm bay đối với Ukraine, vì điều đó có thể khiến xung đột lan rộng ra các nước châu Âu khác. Mỹ và NATO cũng không có kế hoạch đưa quân vào Ukraine.

Theo Straitstimes
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine