1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lãnh đạo Chechnya nói lực lượng Ukraine ở Lugansk bị bao vây

Minh Phương

(Dân trí) - Lực lượng ly khai thân Nga được cho là đã bao vây binh sĩ Ukraine ở 2 thành phố Zolote và Gorskoye thuộc tỉnh Lugansk, khi cuộc chiến ở miền Đông bước vào giai đoạn cao trào.

Lãnh đạo Chechnya nói lực lượng Ukraine ở Lugansk bị bao vây - 1

Binh sĩ Ukraine trên một xe quân sự ở Lugansk hôm 23/6 (Ảnh minh họa: AFP).

Theo hãng tin Zenger, lãnh đạo Cộng hòa Chenya (thuộc Nga) Ramzan Kadyrov ngày 23/6 cho biết: "Theo nguồn tin đáng tin cậy, đối phương (lực lượng quân sự của Ukraine) đã bị bao vây giữa thành phố Zolote và Gorskoye. Tất cả đường rút lui đều đã bị vây kín. Tình thế của các tay súng Ukraine rất mong manh. Quân đội Nga và đồng minh đã gây sức ép nặng nề lên lực lượng của Ukraine và rõ ràng đối phương đã tổn thất nặng nề về người".

Lãnh đạo Chechnya cho rằng, các binh sĩ của Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài hiện giờ chỉ có 2 lựa chọn hoặc đầu hàng hoặc rút lui. Thông tin trên chưa có kiểm chứng độc lập.

Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine ở vùng Donbass (gồm tỉnh Lugansk và Donetsk) ở miền Đông đang bước vào giai đoạn "cao trào đáng sợ". Nga chiếm ưu thế hơn nhờ áp đảo về binh sĩ và hỏa lực. Trong khi đó, quân đội Ukraine rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, hoặc tiếp tục chiến đấu và đối mặt nguy cơ bị bao vây, hoặc rút lui và để mất những phòng tuyến cuối cùng.

Phát biểu trên truyền hình hôm 24/6, Thống đốc Lugansk Serhiy Haidai cho biết, binh sĩ Ukraine sẽ phải rút khỏi Severodonetsk, thành phố chiến lược được coi là một trong những chốt chặn cuối cùng ngăn Nga kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk. Ông lý giải, việc ở nguyên tại những vị trí đã bị phá hủy trong nhiều tháng chỉ để có mặt tại đó là không hợp lý.

"Đáng tiếc là, chúng tôi sẽ phải di chuyển lực lượng khỏi Severodonetsk bởi vì ở nguyên các vị trí đã bị phá hủy là không hợp lý, con số thương vong đang tăng lên", ông Haidai nói. Quan chức này cho biết thêm, 90% nhà cửa ở Severodonetsk đã bị hư hại hoặc phá hủy.

Trước đó, ông Haidai cũng cho hay, quân đội Ukraine có thể phải rút khỏi Lysychansk, thành phố lân cận Severodonetsk. "Để tránh bị bao vây, bộ chỉ huy của chúng tôi có thể ra lệnh rút quân về vị trí mới. Toàn bộ Lysychansk đều nằm trong tầm hỏa lực của đối phương. Ở lại thành phố sẽ rất nguy hiểm", ông Haidai nhấn mạnh.

Severodonetsk và vùng Lysychansk lân cận hiện là hai thành phố lớn duy nhất ở Donbass mà Kiev kiểm soát một phần. Tình hình ở đây được cho là có thể quyết định cục diện cuộc chiến Donbass. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận, quân đội nước này gánh tổn thất "đau đớn" ở Donbass. Mặc dù vậy, Kiev hy vọng có thể lật ngược thế trận khi phương Tây đẩy nhanh viện trợ khí tài cho nước này. Kiev cũng tuyên bố không bao giờ nhượng bộ về lãnh thổ.

Các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine đến nay vẫn bế tắc. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 23/6 nêu rõ, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào chỉ có thể diễn ra sau khi Ukraine "đáp ứng tất cả yêu cầu của phía Nga".

Đó là câu trả lời của ông Peskov khi được hỏi về nhận định của đăng tải trên National Interest hồi tuần trước về kế hoạch hòa bình 15 điểm. Bài báo trên đã liệt kê một số kịch bản, trong đó bao gồm việc Ukraine phải cam kết vĩnh viễn trung lập, Nga rút quân về các vị trí như trước xung đột và Moscow ủng hộ mong muốn gia nhập EU của Kiev. Kế hoạch trên cũng kêu gọi Ukraine công nhận Crimea thuộc Nga và giảm lực lượng mặt đất xuống con số không vượt quá 150.000 quân thường trực.

Theo Newsweek, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine