1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kíp 2 của đội xe tăng Việt Nam thi đấu tại Army Games 2022

Thành Đạt Đức Hoàng

(Dân trí) - Vào 14h hôm nay, kíp 2 đội tuyển xe tăng Việt Nam tiếp tục thi đấu trận 2 vòng loại Bảng 1 cuộc thi "Xe tăng hành tiến" trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2022.

Thành tích trận ra quân của đội Việt Nam

Kíp 2 của đội xe tăng Việt Nam thi đấu tại Army Games 2022 - 1

Kíp 1 của đội tuyển xe tăng Việt Nam trong trận ra quân hôm 13/8 (Ảnh: QDND).

Kíp 1 đội tuyển xe tăng Việt Nam hôm 13/8 đã ra quân thi đấu vòng loại Bảng 1 cuộc thi "Xe tăng hành tiến" tại Army Games 2022 ở Nga, so tài với các đối thủ Uzbekistan, Kazakhstan, Venezuela.

Màn trình diễn ra quân của "chiến mã bọc thép" Việt Nam tại Army Games

Sau trận đấu, kíp 1 đội tuyển xe tăng Việt Nam đã cán đích với thành tích 34 phút 53 giây, tiêu diệt 4/5 mục tiêu. Thông số của Việt Nam xếp thứ 3, sau Uzbekistan (25 phút 18 giây, tiêu diệt 5/5 mục tiêu), Kazakhstan (25 phút 57 giây, tiêu diệt 5/5 mục tiêu). Đội Venezuela về đích thứ 4 với thành tích 47 phút 05 giây, tiêu diệt 1/5 mục tiêu.

Tại Bảng 1, sau trận 1 của vòng loại, Nga, Belarus và Trung Quốc đang tạm dẫn đầu với thành tích lần lượt là 21 phút 09 giây, 23 phút 20 giây và 24 phút 42 giây. Đội tuyển Việt Nam hiện có thành tích đứng thứ 8/10 trong Bảng 1, xếp trên Kyrgyzstan và Venezuela. 

Theo Quân đội Nhân dân, nếu đội tuyển Xe tăng Việt Nam giữ chắc vị trí số 8 hiện tại hoặc leo lên các vị trí cao hơn thì sẽ có nhiều cơ hội lọt vào giai đoạn thi đấu thứ 2 của nội dung "Xe tăng hành tiến".

Thể lệ thi đấu vòng loại

Theo thông báo của Ban tổ chức Army Games 2022, 21 đội tuyển của 21 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham gia cuộc thi Xe tăng hành tiến năm nay, chia thành hai bảng thi đấu.

Bảng 1 gồm 10 đội: Azerbaijan, Belarus, Venezuela, Việt Nam, Kazakhstan, Nga, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Uzbekistan, Mông Cổ.

Bảng 2 gồm 11 đội: Abkhazia, Armenia, Zimbabwe, Iran, Lào, Mali, Myanmar, Syria, Sudan, Tajikistan, Nam Ossetia.

Tại Army Games 2022, các trận thi đấu tại Xe tăng hành tiến đều diễn ra tại thao trường Alabino, ngoại ô Moscow. Các đội thi sử dụng xe tăng T-72B3 tiêu chuẩn trang bị cho quân đội Nga, trừ đội tuyển Belarus và Trung Quốc chuyên chở xe tăng nội địa sang thi đấu.

Các đội thi đấu vòng loại (Vòng đua riêng lẻ) để chọn ra các đội có thành tích tốt hơn vào vòng bán kết (Đua tiếp sức) và vào vòng chung kết với thể thức thi đấu tương tự.

Vòng đua riêng lẻ sẽ được tiến hành trên đường chạy được bố trí 11 vật cản như: Hàng cọc, bãi mìn, vật cản nước, sống trâu, hào chống tăng, vách đứng, đường mấp mô, cầu vệt bằng... và các vòng phạt 500 m, vị trí kiểm tra kỹ thuật. Mỗi vòng chạy có chiều dài khoảng 4-6 km.

Mỗi vòng chạy xe sẽ bắn 3 mục tiêu bằng pháo chính, 1 mục tiêu súng máy phòng không 12,7 mm và 1 mục tiêu súng máy đồng trục PKT 7,62 mm.

+ Vòng 1: Tại chỗ bắn pháo vào 3 mục tiêu tăng chính diện (bia số 12). Cơ số đạn: 3 viên.

+ Vòng 2: Tại chỗ bắn 12,7 mm vào mục tiêu máy bay trực thăng treo tại chỗ (bia số 25). Cơ số đạn: 15 viên.

+ Vòng 3: Tại chỗ bắn súng máy đồng trục vào mục tiêu súng chống tăng (bia số 9). Cơ số đạn: 15 viên.

Trong quá trình thi đấu, các đội thi nếu vi phạm bất kỳ lỗi nào như va chạm vào cột, bỏ qua chướng ngại vật hoặc sai đường đều phải điều khiển xe tăng vào khu vực vị trí kiểm tra kỹ thuật để chạy phạt. Nếu bắn trượt mục tiêu, đội thi sẽ phải chạy vòng phạt dài 500m cho mỗi lần bắn trượt.

Một điểm lưu ý khác là trong thi đấu, các đội thi phải tuân thủ Luật Giao thông của Liên bang Nga về nhường đường, làn ưu tiên. Đội sai luật tùy theo mức độ nghiêm trọng của va chạm sẽ phải chịu phạt hoặc bị loại khỏi cuộc thi. Kết quả vòng thi sẽ được tính bằng tổng thời gian chạy bài thi cùng với điểm phạt trong quá trình chạy thi để chọn ra đội chiến thắng.

Sau vòng loại, 8 đội có tổng thành tích tốt nhất Bảng 1 sẽ vào vòng bán kết và các đội còn lại sẽ bị loại. Đội đứng cuối Bảng 1 sẽ xuống Bảng 2 thi đấu vào năm sau.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine