1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đội xe tăng Việt Nam thi đấu giành suất vào chung kết tại Army Games 2022

Thành Đạt Đức Hoàng

(Dân trí) - Đội tuyển xe tăng Việt Nam chiều nay thi đấu trận bán kết Bảng 1 cuộc thi "Xe tăng hành tiến" tại Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2022 để giành suất vào trận chung kết.

 Thành tích của đội xe tăng Việt Nam tại Army Games 2022

Đội xe tăng Việt Nam thi đấu giành suất vào chung kết tại Army Games 2022 - 1

Đội tuyển xe tăng Việt Nam (Ảnh: QDND).

Sau 3 lượt trận vòng loại, đội tuyển xe tăng Việt Nam đã lọt vào nhóm 8 đội xuất sắc nhất ở Bảng 1. Tổng thành tích 3 kíp của đội Việt Nam xếp ở vị trí thứ 8.

Với kết quả này, đội Việt Nam đã ghi danh vào bán kết, và được xếp thi đấu ở Nhóm 2. Nhóm 1 gồm có Nga, Belarus, Mông Cổ và Uzbekistan.

Năm nay, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu tiến bộ chỉ sau 1 năm được thăng hạng lên Bảng 1. Nếu như năm ngoái, đội Việt Nam đã trụ hạng thành công khi lần đầu phải thi đấu với những đối thủ có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm ở Bảng 1, thì năm nay Việt Nam đã lần đầu tiên trong lịch sử lọt được vào vòng bán kết ở bảng này.

Màn trình diễn tốt nhất của đội xe tăng Việt Nam tại vòng loại ở Army Games

Theo Quân đội nhân dân, vòng bán kết sẽ có những thử thách còn lớn hơn vòng loại. Ở vòng đấu này, 3 kíp xe sẽ thi đấu tiếp sức, hay nói cách khác luân phiên thi đấu trên một chiếc xe tăng. Ngoài ra, quy chế thi cũng có thay đổi khi Ban tổ chức bố trí thêm vật cản ở ngay sau cầu vệt, khiến các lái xe buộc phải giảm tốc độ khi chạy qua khu vực này. Đó là chưa kể trước giờ thi đấu, các đội phải bốc thăm phương án thi đấu và từ đó lựa chọn chiến thuật thi đấu phù hợp cho đội mình. 

Trận bán kết đầu tiên

Đội xe tăng Việt Nam thi đấu giành suất vào chung kết tại Army Games 2022 - 2

Một xe tăng tham gia trận bán kết 1 hôm 23/8 (Ảnh: QDND).

Ngày 23/8, Nhóm 1 đã thi đấu. Kết quả sơ bộ cho thấy đội tuyển xe tăng Nga về nhất với thành tích bắn hạ được 23/24 mục tiêu và thời gian là 1 giờ 29 phút 57 giây. Trong khi đó, đội tuyển Belarus bắn hạ được 15/24 mục tiêu, về đích sau 1 giờ 47 phút 27 giây; đội tuyển Uzbekistan bắn hạ được 14/24 mục tiêu, về đích sau 1 giờ 53 phút 33 giây. Đội tuyển xe tăng Mông Cổ về thứ 4 với thời gian 2 giờ 13 phút 56 giây và bắn hạ được 8/24 mục tiêu.

Theo Quân đội nhân dân, dù đây mới là kết quả tạm tính, nhưng khả năng rất cao là đội tuyển Nga và Belarus sẽ lọt vào trận chung kết nội dung Xe tăng hành tiến năm nay.

Thể lệ thi đấu vòng bán kết

Vòng đua tiếp sức được áp dụng ở vòng Bán kết và Chung kết của nội dung Xe tăng hành tiến. Phần thi đua tiếp sức được tiến hành trên đường chạy với 10 chướng ngại vật tự nhiên và nhân tạo. Khác biệt của vòng đua tiếp sức so với vòng đua riêng lẻ (vòng loại) là tham gia phần thi này có 3 kíp xe cho một đội và các kíp xe luân phiên sử dụng 1 xe tăng để thi đấu. Trong trường hợp xe tăng thi đấu gặp trục trặc kỹ thuật sẽ được Ban tổ chức xem xét chuyển sang sử dụng xe tăng dự phòng.

Tại vòng đua tiếp sức, mỗi kíp xe sẽ chạy 4 vòng, bao gồm vượt chướng ngại vật và tiêu diệt 8 mục tiêu theo quy định. Độ khó của các bài thi cũng được nâng lên đáng kể so với vòng đua riêng lẻ. Đối với mục tiêu của pháo tăng, đội thi sẽ phải bắn mục tiêu ở trạng thái hành tiến (pháo ngang). Phần thi bắn súng máy 12,7mm ngoài bia số 25, xạ thủ phải bắn thêm bia số 11 giả lập pháo chống tăng.

Cụ thể:

+ Vòng 1: Đua tốc độ có chướng ngại vật (tiêu diệt 8 mục tiêu).

+ Vòng 2: Trong vòng đua có hành tiến bắn đạn pháo trong khi xe chạy ngang vào 3 mục tiêu xe tăng (bia số 12).

+ Vòng 3: Trong vòng đua có bắn súng máy 12,7mm vào các mục tiêu máy bay trực thăng treo (bia số 25) và pháo chống tăng (bia số 11).

+ Vòng 4: Trong vòng đua có bắn súng máy song song vào mục tiêu xạ thủ mang súng chống tăng cá nhân (3 bia số 9).

Thứ tự thực hiện các vòng thi được các đội thực hiện là khác nhau để tránh trường hợp cùng lúc có quá nhiều đội tuyển cùng tham gia một vòng đấu.

Điểm đặc biệt của vòng đua tiếp sức là ngoài sự nỗ lực trong thi đấu, còn là sự phối hợp, hiểu ý của các kíp lái với nhau trong quá trình đổi kíp. Mỗi kíp lái sau khi hoàn thành tất cả các vòng chạy cần dừng xe tăng dừng trước tuyến xuất phát với thân xe phải nằm chính giữa hai cột giới hạn. Kíp xe tắt động cơ, xuống xe, tháo mũ, móc vào vị trí để mũ và chốt cửa xe. Kíp xe thứ nhất kết thúc bài thi chuyển giao xe cho kíp xe thứ hai và tiếp đến kíp xe thứ ba. Kết quả chung cuộc là tổng thời gian cả 3 kíp xe hoàn thành vòng thi.

Kết quả của một đội tuyển sẽ là tổng thời gian thi đấu của cả 3 kíp xe cộng lại. Sau vòng bán kết, từ kết quả của 8 đội, 4 đội có thành tích cao nhất sẽ tiếp tục vào thi đấu chung kết.