1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kiev tập trung lực lượng, chuẩn bị giành lại thành phố Kreminna từ 3 hướng

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Lực lượng thân Nga tại Lugansk thừa nhận quân đội Ukraine có thể chuẩn bị tấn công thành phố chiến lược Kreminna từ 3 hướng.

Kiev tập trung lực lượng, chuẩn bị giành lại thành phố Kreminna từ 3 hướng - 1
Binh sĩ Ukraine di chuyển trên xe bọc thép chở quân trong xung đột với Nga tại vùng Donbass, miền Đông Ukraine (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn Tass hôm 28/12, ông Andrey Marochko, sĩ quan cao cấp thuộc lực lượng dân quân ly khai thân Nga tại Lugansk, cho biết tình hình thời tiết xấu đang không ảnh hưởng đến đà tiến công của quân đội Ukraine tại Kreminna.

Ngược lại, điều kiện địa hình lại đang có lợi cho các lực lượng phản công của quân đội Ukraine khi cho phép họ ngụy trang binh sĩ và trang thiết bị quân sự. Ông Marochko đồng thời thừa nhận thành phố chiến lược Kreminna đang phải đối mặt với 3 mũi giáp công của quân đội Ukraine.

"Nhờ vị trí chiến lược của Kreminna, các chỉ huy Ukraine đang xem thành phố này như là một ưu tiên tấn công chiến lược. Hiện tại, quân đội Ukraine đang tập trung lực lượng và có thể tấn công Kreminna từ 3 hướng: Tây Bắc, Tây và Tây Nam", ông Marochko tiết lộ.

Trước đó, các nguồn tin tình báo của dân quân ly khai Lugansk khẳng định một lực lượng binh sĩ và trang thiết bị quân sự đã được Ukraine di chuyển về hướng tiến công Kreminna và Svatovo.

Thông tin tình báo của lực lượng dân quân Lugansk trùng khớp với tuyên bố của ông Sergiy Haidai, Thống đốc tỉnh Lugansk của Ukraine.

"Đối phương hiểu rằng nếu họ mất Kreminna, toàn bộ phòng tuyến ở khu vực phía Đông sẽ sụp đổ. Đây là một phòng tuyến chắc chắn được xây dựng trong nhiều tháng. Người Nga đã tốn rất nhiều công sức khi điều động về đây một số lượng binh sĩ và trang thiết bị quân sự khổng lồ. Lực lượng tiếp viện cũng liên tục được huy động", ông Haidai nói, đồng thời khẳng định quân đội Ukraine đã áp sát Kreminna và đang chuẩn bị cho những cuộc đột kích quyết định vào thành phố này.

Kiev tập trung lực lượng, chuẩn bị giành lại thành phố Kreminna từ 3 hướng - 2

Giao tranh đang diễn ra hết sức căng thẳng tại miền Đông và miền Nam Ukraine (Đồ họa: Sky).

Thời gian gần đây, giao tranh tại các khu vực Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine đang diễn biến hết sức căng thẳng. Cả 2 phe Nga và Ukraine đều đang nỗ lực giành thêm các vùng lãnh thổ trước khi điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa đông ảnh hưởng đến kế hoạch tác chiến.

Tại Donetsk, quân đội Nga hiện đang gia tăng sức ép nhằm nhanh chóng kiểm soát thành phố Bakhmut, một thành trì của Ukraine tại đây. Liên tục trong những ngày qua, pháo binh Nga đã tiến hành tập kích Bakhmut, gây ra nhiều thương vong cho lực lượng phòng thủ của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tại "chảo lửa" Bakhmut đang "hết sức khó khăn" nhưng khẳng định quân đội nước này sẽ không bỏ cuộc.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine