1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khu vực giáp Ukraine bị tấn công, lực lượng biên phòng Nga nổ súng đáp trả

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Giới chức Nga cho hay, một ngôi làng thuộc vùng Kursk giáp biên giới Ukraine vừa bị tấn công bằng vũ khí hạng nặng.

Khu vực giáp Ukraine bị tấn công, lực lượng biên phòng Nga nổ súng đáp trả - 1
Pháo binh của quân đội Nga khai hỏa (Ảnh: Creative Commons).

Tass, dẫn lời Thống đốc Vùng Kursk Roman Starovoit, đưa tin làng Alekseyevka ở vùng Kursk, giáp biên giới với Ukraine, đã hứng chịu hỏa lực từ vũ khí hạng nặng vào ngày 17/5.

Theo Thống đốc Starovoit, ba ngôi nhà và một trường học bị thiệt hại do cuộc tấn công.

"Hôm nay, vào khoảng 5 giờ sáng, làng Alekseyvka ở quận Glushkovsky bị hỏa lực từ vũ khí hạng nặng bắn phá. Ba ngôi nhà của dân thường, một trường học cùng một ô tô đã bị hư hỏng như là kết quả của cuộc tấn công từ phía bên kia biên giới với Ukraine", ông Starovoit cho biết.

Thống đốc Starovoit cũng ca ngợi nỗ lực đáp trả của lực lượng biên phòng Nga trước các đợt tập kích từ bên kia biên giới. "May mắn thay, không có người nào bị thương trong vụ tấn công. Vụ nổ súng đã được dập tắt ngay lập tức bằng hỏa lực bắn trả của các chiến sĩ biên phòng của chúng tôi", Thống đốc vùng Kursk tiết lộ.

Ông Starovoit cũng cho biết ngôi làng Alekseyevka là làng đầu tiên tại vùng Kursk phải hứng chịu các đợt tập kích quân sự từ bên kia biên giới và các chuyên gia hiện đang điều tra hiện trường để tìm kiếm thêm thông tin.

Thứ Tư ngày 11/5, vùng Kursk đã nâng mức độ cảnh báo khủng bố lên mức cao sau khi các điểm kiểm soát dọc khu vực biên giới với Ukraine cũng đã phải hứng chịu các đợt bắn phá từ các lực lượng láng giềng.

Vào ngày 25/4, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về việc các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ hai máy bay không người lái của quân đội Ukraine ở vùng Kursk. Một cây cầu đường sắt tại vùng này cũng bị sập một phần do các hành động tấn công phá hoại.

Vùng Kursk là một chủ thể liên bang của Nga, giáp biên giới với tỉnh Sumy của Ukraine. Trung tâm hành chính là thành phố Kursk. Hiện tại, dân số của vùng này rơi vào khoảng hơn 1 triệu người. Đây là một trong những vùng có trữ lượng quặng sắt lớn nhất ở Nga. Ngoài ra, ngành công nghiệp khai thác đất hiếm và các kim loại khác cũng được chú trọng phát triển tại vùng này.

Trước đó, vào ngày 12/5, sau các cuộc tập kích pháo binh của Ukraine vào làng Solokhi thuộc vùng Belgorod, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã thông báo về việc Nga sẽ tăng cường an ninh tại khu vực biên giới tiếp giáp với Ukraine sau khi khu vực này liên tục bị pháo kích. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho biết thêm rằng quân đội Nga sẽ đưa ra bình luận chính thức về các hành động đáp trả, cũng như các biện pháp tăng cường phòng thủ biên giới sau các vụ pháo kích vừa qua của các lực lượng Ukraine.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine