1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Khoảnh khắc Nga phóng tên lửa chống hạm siêu thanh vào mục tiêu tại Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video ghi lại cảnh phóng tên lửa chống hạm bay nhanh gấp 2,5 lần tốc độ âm thanh Oniks và sau đó nó đã đánh trúng mục tiêu quân sự của Ukraine.

Khoảnh khắc Nga phóng tên lửa chống hạm siêu thanh vào mục tiêu tại Ukraine - 1

Khoảnh khắc tên lửa Nga rời bệ phóng (Ảnh chụp màn hình: Bộ Quốc phòng Nga).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/4 thông báo, tên lửa chính xác cao Oniks đã được phóng từ hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion và phá hủy trụ sở của lực lượng Ukraine ở gần Shakhterskoe. 5 phương tiện bọc thép đã bị phá hủy, theo thông báo từ phía Nga. 

Trước đó, cơ quan trên đã đăng tải cảnh tên lửa Oniks được phóng đi từ hệ thống Bastion được đặt tại căn cứ của Nga ở khu vực Biển Đen.  

Khoảnh khắc Nga phóng tên lửa chống hạm siêu thanh vào mục tiêu tại Ukraine

Cũng theo thông báo từ Bộ trên, sáng nay, Nga đã phóng các tên lửa tầm xa chính xác cao phá hủy các nhà kho dầu và xăng ở Kremenchuk, địa điểm mà Moscow xác định là nơi cung cấp nhiên liệu cho quân đội Ukraine ở Trung và Đông Ukraine.

Ngoài ra, Nga còn thực hiện không kích bằng tên lửa chính xác cao nhằm vào các sân bay quân sự ở Poltava và Dnepropetrovsk. Reuters dẫn thông báo của chính quyền địa phương xác nhận tên lửa Nga đã đánh trúng các mục tiêu ở Poltava, Kremenchuk và Dnipro vào sáng sớm 2/4.

Hệ thống phòng không Nga bắn rơi 2 trực thăng Mi-24 gần Sumy và Urozhainoe trong 24 giờ qua. Ngoài ra, 24 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine cũng bị Nga bắn rơi.

Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ngày 24/2, Nga đã phá hủy của Ukraine 124 máy bay chiến đấu và 84 máy bay trực thăng, 381 máy bay không người lái, 1.882 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 203 hệ thống tên lửa phóng loạt, 786 pháo dã chiến và súng cối, cũng như 1.764 đơn vị xe quân sự đặc biệt.

Tên lửa hành trình siêu thanh Oniks với động cơ phản lực cho phép tên lửa này đạt tốc độ Mach 2-Mach 2,5 (gấp từ 2-2,5 lần tốc độ âm thanh) và rất khó bị đánh chặn. Oniks có tầm bắn lên tới 600 km. Hệ thống tên lửa chống hạm này thường được triển khai trên các tàu của Hải quân Nga. Tuy nhiên, Oniks cũng có thể được phóng từ các bệ phóng di động của hệ thống phòng thủ tên lửa Bastion.

Theo Reuters, Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine