1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Italy tịch thu siêu du thuyền gần 600 triệu USD của tỷ phú Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Italy đã tịch thu một trong những du thuyền lớn nhất thế giới của tỷ phú Nga Andrey Melnichenko - người thuộc diện trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).

Italy tịch thu siêu du thuyền gần 600 triệu USD của tỷ phú Nga - 1

Du thuyền của tỷ phú Andrey Melnichenko tại cảng Trieste, Italy hôm 10/3 (Ảnh: AFP).

Guardian dẫn thông tin từ cảnh sát tài chính Italy ngày 11/3 cho biết, giới chức nước này vừa bắt giữ siêu du thuyền của tỷ phú Nga Andrey Melnichenko. Du thuyền có tên SY A có giá trị khoảng 578 triệu USD và là một trong những du thuyền lớn nhất thế giới. Con thuyền bị giữ tại cảng Trieste, Đông Bắc Italy.

Melnichenko là một trong các tài phiệt Nga trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) công bố hôm 9/3. Theo thông tin của EU, tỷ phú Melnichenko sở hữu nhà máy sản xuất phân bón EuroChem và công ty than đá SUEK.

EU quyết định trừng phạt ông Melnichenko sau khi xác định ông này cùng với 36 lãnh đạo doanh nghiệp khác đã gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine để thảo luận về các tác động của lệnh trừng phạt của Mỹ và EU đến kinh tế Nga.

"Việc ông ấy được mời dự họp cho thấy ông ấy là một nhân vật thân cận với Tổng thống Vladimir Putin và ông ấy ủng hộ hoặc thực hiện các hành động hoặc chính sách đe dọa đến độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Nó cũng cho thấy ông ấy là một trong những doanh nhân hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế mang lại nguồn thu đáng kể cho chính phủ Nga", EU nhận định.

Tỷ phú Melnichenko hiện chưa bình luận về quyết định này của EU. Ông là một trong số các tài phiệt Nga bị liệt vào danh sách trừng phạt của Mỹ và EU nhằm tăng sức ép lên Moscow sau khi nước này triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo Guârdian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine