1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Siêu du thuyền của các tài phiệt Nga liên tiếp bị tịch thu

Nhật Linh

(Dân trí) - Sau Đức, Pháp, Italia cũng vừa xác nhận tịch thu một chiếc siêu du thuyền của nhà tài phiệt Nga, cũng là chiếc thứ 3 của giới siêu giàu Nga bị tịch thu.

Siêu du thuyền của các tài phiệt Nga liên tiếp bị tịch thu - 1

Lady M là siêu du thuyền mới nhất bị các nhà chức trách EU tịch thu sau lệnh trừng phạt 6 tỷ phú Nga được ban hành hôm 28/2 (Ảnh: Getty).

Theo CNBC, cố vấn truyền thông của Thủ tướng Italia Mario Draghi xác nhận siêu du thuyền được cho là tài sản của tỷ phú Nga Alexei Mordashow vừa bị tịch thu ở Imperia "theo lệnh trừng phạt mới nhất của EU".

Video cho thấy các nhà chức trách Italia đã bao vây du thuyền "Lady M" dài 65,5 m trị giá 65 triệu euro của tỷ phú Mordashow, 1 trong 6 tỷ phú nằm trong danh sách trừng phạt mới nhất của EU.

Ông Mordashow, 65 tuổi, làm giàu từ thép và hiện là tỷ phú giàu thứ 4 ở Nga, với giá trị tài sản ròng 20,1 tỷ USD, theo chỉ số của Bloomberg. Là một nhà kinh tế, ông đã mua lại cổ phần của công nhân nhà máy Severstal trong quá trình tư nhân hóa thời kỳ hậu Xô Viết vào giữa những năm 1990. Kể từ đó, ông đa dạng hóa hoạt động ở cả Nga và nước ngoài với việc đầu tư vào lĩnh vực bán lẻ, viễn thông và các mỏ vàng.

Ngoài du thuyền Laday M, ông còn sở hữu du thuyền mang tên Nord dài 142 m với sức chứa tối đa 36 khách, với các tiện nghi xa xỉ như câu lạc bộ bãi biển, spa và hai sân bay trực thăng.

Lady M là siêu du thuyền mới nhất bị các nhà chức trách EU tịch thu sau lệnh trừng phạt 6 tỷ phú Nga được ban hành hôm 28/2.

Trước đó, Đức cũng đã tịch thu siêu du thuyền lớn nhất thế giới của tỷ phú Alisher Usmanov khi chiếc du thuyền đang được sửa chữa tại Hamburg. Siêu du thuyền mang tên Dilbar, được đặt tên theo tên mẹ ông, được đóng vào năm 2016 với chiều dài 156 m, ước tính trị giá 594 triệu USD, theo Bloomberg.

Ngày 3/3, Pháp cũng thông báo tịch thu siêu du thuyền trị giá 116 triệu USD có tên Amore Vero được cho thuộc sở hữu của tỷ phú dầu lửa Igor Sechin. Ông Sechin là CEO của hãng dầu lửa lớn nhất Nga Rosneft.

Liên minh châu Âu (EU), Anh, Mỹ và các nước đồng minh đang nhắm tới tài sản, gồm nhà xa xỉ, xe hơi, du thuyền…, của giới giàu Nga như một biện pháp nhằm trừng phạt Nga.

6 cá nhân giàu có nhất của Nga vừa được đưa vào danh sách trừng phạt, bao gồm ông Alisher Usmanov, ông Mikhail Fridman, ông Petr Aven, ông Alexey Mordashov, ông Gennady Timchenko và ông Alexander Ponomarenko.

Trong bài phát biểu hôm 1/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng nhấn mạnh đang cùng với các đồng minh châu Âu tìm và tịch thu du thuyền, căn hộ sang trọng, máy bay riêng của các tỷ phú Nga bị trừng phạt.

Theo dữ liệu hàng hải của Bloomberg, một số tài phiệt Nga còn có siêu du thuyền ở châu Âu như: chiếc Solaris của tỷ phú Roman Abramovich đang ở Barcelona (Tây Ban Nha); chiếc Predator của tỷ phú Iskandar Makhmudov ở Genoa (Italia); và chiếc Galactic Super Nova của tỷ phú Vagit Alekperov ở Montenegro.