1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Italy: NATO đưa quân tới Ukraine sẽ gây ra nguy cơ Thế chiến 3

Đức Hoàng

(Dân trí) - Italy, quốc gia thành viên NATO, cảnh báo kịch bản nếu liên minh đưa quân tới Ukraine, nó sẽ có thể gây ra cuộc thế chiến mới.

Italy: NATO đưa quân tới Ukraine sẽ gây ra nguy cơ Thế chiến 3 - 1

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cảnh báo việc NATO đưa quân tới Ukraine chiến đấu có thể dẫn đến xung đột toàn cầu, một cuộc chiến tranh thế giới thứ mới. 

Ông đã loại trừ mọi khả năng về kịch bản Italy sẽ đưa quân tới triển khai để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến kéo dài 2 năm qua với Nga.

"Tôi nghĩ rằng quân đội NATO không nên vào Ukraine. Đó sẽ là một sai lầm. Chúng ta cần giúp Ukraine tự vệ, nhưng việc đưa quân vào nước này để tiến hành cuộc chiến chống lại Nga đồng nghĩa với nguy cơ xảy ra Thế chiến 3", nhà ngoại giao nhấn mạnh.

Khi được hỏi về việc một số quốc gia NATO khác bỏ ngỏ khả năng gửi quân tới hỗ trợ Kiev, ông bày tỏ hy vọng rằng "điều đó không xảy ra".

Lời cảnh báo từ ông Tajani được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron một lần nữa nhắc đến chủ đề gửi binh sĩ phương Tây tới Ukraine, trong một cuộc phỏng vấn mới với các đài truyền hình TF2 France 2.

Ông Macron mô tả Nga là "đối thủ" của Pháp, đồng thời nhấn mạnh rằng Paris không "gây chiến với Nga" mà chỉ "ủng hộ" Kiev trong cuộc xung đột. Về khả năng triển khai quân tới Ukraine, ông từ chối đưa ra thông tin cụ thể, nhấn mạnh rằng ông muốn duy trì một "sự mơ hồ về mặt chiến lược".

Trước đó, nhiều nước thành viên NATO đã tuyên bố sẽ không gửi quân tới Ukraine. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố liên minh không có kế hoạch triển khai quân tới Ukraine.

Ông Stoltenberg cảnh báo ngay cả khi các nước thành viên NATO quyết định gửi quân đến khu vực xung đột, toàn bộ khối NATO sẽ bị ảnh hưởng vì các thành viên của NATO bị ràng buộc bởi một hiệp ước phòng thủ tập thể.

Moscow đã cảnh báo rằng sự hiện diện của quân đội NATO ở Ukraine có thể sẽ khiến cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và khối do Mỹ đứng đầu là không thể tránh khỏi. Nga coi cuộc xung đột Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại nước này và nhiều lần cảnh báo các thành viên NATO đang kéo dài cuộc xung đột bằng cách hỗ trợ Kiev.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine