1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

ISW: Nga và Iran mở rộng hợp tác kinh tế và tài chính

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã tới Tehran để gặp nhiều quan chức Iran và nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác kinh tế giữa 2 nước.

ISW: Nga và Iran mở rộng hợp tác kinh tế và tài chính - 1

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Aref (Ảnh: TASS).

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho biết, ngày 29/9, Thủ tướng Nga Mishustin đã gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và cho biết ông kỳ vọng 2 nước sẽ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện trong Hội nghị Thượng đỉnh BRICS sắp tới, dự kiến được tổ chức tại Kazan, Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, từ ngày 22 đến 24/10.

Ông Mishustin cũng đã gặp Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Aref để thảo luận về cơ hội đầu tư của Nga vào "nhiều lĩnh vực khác nhau" ở Iran, và đặc biệt là gặp Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad.

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết, chuyến thăm của ông Mishustin tới Iran sẽ đặc biệt tập trung vào việc phát triển quan hệ thương mại và kinh tế giữa hai nước.

Các quan chức Nga và Iran có thể coi hợp tác kinh tế và tài chính mở rộng là một phần cần thiết của việc tăng cường tổng thể trong quan hệ Nga - Iran.

ISW: Nga và Iran mở rộng hợp tác kinh tế và tài chính - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại vùng Kursk của Nga ngày 30/9. Trong đó, biên giới hai nước màu đen, khu vực gạch chéo xanh là nơi lực lượng Kiev đang nắm giữ. Moscow chiếm lại khu vực màu đỏ và các vùng màu vàng là nơi họ đang phản công. Ảnh nhỏ bên trái là hướng tấn công mới của Ukraine (Ảnh: ISW).

Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 30/9 của ISW:

Thứ nhất, Chính phủ Nga có kế hoạch chi 17 nghìn tỷ rúp (183 tỷ USD) cho an ninh và quốc phòng vào năm 2025, chiếm khoảng 41% chi tiêu hàng năm.

Ngân sách Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ nhiều chương trình xã hội khác nhau, bao gồm cả các chương trình ủng hộ sinh con của Điện Kremlin, nhưng việc tiếp tục tập trung vào chi tiêu quốc phòng có thể sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả và tính bền vững của các chương trình này.

Thứ hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm trợ lý tổng thống và cộng sự thân cận Alexei Dyumin làm thành viên Hội đồng An ninh Liên bang Nga cùng 3 quan chức khác.

Thứ ba, Điện Kremlin tiếp tục sử dụng các giải thưởng cấp bang và khu vực để thu hút các blogger quân sự quan trọng như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm thiết lập quyền kiểm soát không gian thông tin.

Thứ tư, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã đến Tehran để gặp nhiều quan chức Iran và thu hút sự chú ý đến hợp tác kinh tế Nga - Iran. Ông kỳ vọng hai nước sẽ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện trong Hội nghị Thượng đỉnh BRICS sắp tới, dự kiến được tổ chức tại Kazan, Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, từ ngày 22 đến 24/10.

Thứ năm, trong chiến dịch phản công ở vùng Kursk, lực lượng Moscow gần đây đã có những bước tiến mới được xác nhận tại quận Glushkovsky trên hướng tấn công thứ yếu của lực lượng Kiev. Trong khi đó, quân đội hai bên đang giao tranh ác liệt trên hầu như toàn bộ mũi xung kích chính mà Ukraine đã chiếm giữ ở mặt trận Kursk.

Thứ sáu, quân đội Nga gần đây đã có những chiến thắng mới gần Svatovo, Chasov Yar, Toretsk, Pokrovsk và Donetsk.

Thứ bảy, vào ngày 30/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về đợt dự tuyển quân kéo dài 6 tháng tiếp theo vào mùa thu đối với 133.000 lính nghĩa vụ.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine